Argentina-Thụy Sĩ: Chờ 'cặp Messi' tỏa sáng

Leonel Messi và Xherdan Shaqiri sẽ là hai cái tên đáng chú ý nhất trong trận đấu loại trực tiếp diễn ra ngày 1/7 giữa Argentina và Thụy Sĩ tại vòng 1/8 VCK World Cup 2014. Trên sân Arena Corinthians, Messi “thật” của đội bóng Nam Mỹ sẽ đối đầu với chàng “Messi vùng Alpine” của châu Âu mà ở đó niềm vui chỉ dành cho một người.

Xherdan Shaqiri từ lâu đã được người hâm mộ và giới chuyên môn đặt cho biệt danh “Messi vùng Alpine” hay “Messi của Thụy Sĩ”. Ngoài thể hình “tương đồng” người đồng nghiệp Argentina với chiều cao khiêm tốn 1,69m, Shaqiri cũng sở hữu khả năng chơi bóng kỹ thuật, tốc độ và cái chân trái điệu nghệ như Messi.

Tiền vệ cánh đang chơi cho FC Bayern Munich là ngôi sao sáng nhất mà Thụy Sĩ mang tới Brazil mùa Hè này. Sau 2 trận đấu đầu tiên tại Bảng E, đặc biệt là trận thua tan nát của Thụy Sĩ trước Pháp, chàng “Messi giả” tưởng như đã bị lãng quên khi anh không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Trên sân, Shaqiri di chuyển nặng nề, đi bóng “tối” và thường xuyên làm hỏng các pha lên bóng biên của đồng đội.

Thế nhưng, tất cả đã thay đổi trong trận đấu quyết định cuối cùng mà Thụy Sĩ buộc phải thắng Honduras để giành lấy cơ hội đi tiếp tại Bảng E. Chính Shaqiri đã mở điểm cho Thụy Sĩ ở ngay phút thứ 6. Anh đi bóng tốc độ từ cánh phải rồi xộc thẳng vào trung lộ và tung ra cú sút chân trái chính xác tới từng li từ khoảng cách hơn 30 m. Sau đó, Shaqiri đã hoàn tất cú hattrick bằng 2 bàn thắng tiếp theo ở các phút thứ 36 và 71, giúp Thụy Sĩ giành thắng lợi chung cuộc 3-0 trước đội bóng tới từ Trung Mỹ.

Sự trở lại kịp thời của Shaqiri giúp huấn luyện viên Ottmar Hitzfeld tự tin vào một chiến thắng lịch sử của Thụy Sĩ trước Argentina và tái lập kỳ tích lọt vào tứ kết World Cup cách đây 60 năm. Ông thầy người Đức cho biết: “Chúng tôi rõ ràng là đội cửa dưới nhưng chúng tôi không có gì để mất. Chúng tôi có thể làm nên lịch sử vào thứ Ba này. Trong một trận đấu, mọi thứ đều có thể xảy ra”. Còn ở bên kia chiến tuyến, tiền vệ Javier Mascherano của Argentina cũng đánh giá rất cao Shaqiri, đồng thời cho biết anh và các đồng đội sẽ phải đặc biệt chú ý tới tiền vệ số 23 này. Trong khi đó, người đồng đội của Shaqiri là thủ thành Diego Benaglio cũng tự tin khán giả Brazil sẽ cổ vũ cho Thụy Sĩ đánh bại “đối thủ truyền kiếp” của Selecao là Argentina.

Về phía Argentina, sự tỏa sáng của Messi “thật” đã giúp đội bóng Nam Mỹ này giành 9 điểm tuyệt đối và độc chiếm ngôi đầu Bảng F. Sau 3 trận, Messi hiện đã có 4 bàn thắng, trong đó có cú đúp vào lưới Nigeria ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Messi cũng chính là “sát thủ” đáng sợ đối với Thụy Sĩ. Cầu thủ số 10 này từng lập hattrick giúp Argentina giành chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ trong trận giao hữu vào tháng 2/2012.

Xherdan Shaqiri (Messi vùng Alpine - áo đỏ, bên phải) đang đi bóng.


Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Messi cũng có tác dụng phụ khi nhiều ý kiến cho rằng Argentina quá phụ thuộc vào cầu thủ 27 tuổi này. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi tiền đạo Sergio Aguero chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu sắp tới. Trường hợp bóng được dồn quá nhiều cho Messi trong khi cầu thủ này bị phong tỏa có thể sẽ đẩy Argentina rơi vào tình trạng bế tắc như trong trận đấu với Iran ở vòng bảng. Bên cạnh đó, hàng thủ 4 hậu vệ của Argentina cũng không thực sự chắc chắn khi thiếu vắng một thủ lĩnh đúng nghĩa và mắt xích yếu nhất được đánh giá là vị trí đá cánh của Marcos Rojo. Một Shaqiri thi đấu đúng phong độ sẽ là mối đe dọa tiềm tàng đối với Argentina. “Messi của Thụy Sĩ” chắc chắn sẽ khoét sâu vào vị trí cảnh phải của Rojo để tạo nên các pha bóng nguy hiểm.

Huấn luyện viên Alejandro Sabella hiện có rất ít lựa chọn để giải bài toán này trong khi tiền vệ cánh Di Maria thường xuyên dâng cao và để lộ khoảng trống trên phần sân nhà. Tuy vậy, lối chơi nhiệt tình, đột biến của Di Maria cùng sức mạnh khó lường của hàng công 3 người gồm Messi, Higuain và Lavezzi (thay thế Aguero) sẽ giúp Argentina tạo sức ép khủng khiếp lên phần sân Thụy Sĩ và giảm bớt áp lực cho hàng thủ.

Trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ là cuộc đối đầu thứ ba giữa các đại diện châu Mỹ và châu Âu tại vòng 1/8 World Cup 2014. Tỷ số hiện là một đều khi Hà Lan đánh bại Mexico 2-1, trong khi Costa Rica vượt qua Hy Lạp sau loạt luân lưu cân não. Thụy Sĩ đang hướng tới mục tiêu tái lập thành tích lọt vào vòng tứ kết World Cup, còn Argentina là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Hãy chờ xem “Messi” nào sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn để mang chiến thắng về cho đội nhà.

Dự đoán: Argentina thắng Thụy Sĩ 3-1.

* Thông tin trận đấu:

- Thời gian: 23h00 ngày 1/7
- Địa điểm: SVĐ Arena Corinthians, thành phố Sao Paulo
- Trọng tài chính: Jonas Eriksson (Thụy Điển)

* Đội hình dự kiến:

- Argentina (4-2-3-1): Romero; Rojo, Garay, Fernandez, Zabaleta; Gago, Mascherano; Di Maria, Messi, Lavezzi; Higuan
- Thụy Sĩ (4-2-3-1): Benaglio; Lichtsteiner, Djourou, Schaar, Rodriguez; Inler, Behrami; Shaqiri, Xhaka, Mehmedi; Drmic
* Thành tích đối đầu: Thụy Sĩ chưa bao giờ đánh bại Argentina. Trong 6 lần gặp nhau, hai đội hòa 2 trận và Argentina thắng 4 trận.


Ngọc Biên

Argentina-Nigeria: Khi Messi lùng săn 'đại bàng'
Argentina-Nigeria: Khi Messi lùng săn 'đại bàng'

Sau những màn trình diễn không mấy ấn tượng trước đó, các cầu thủ Argentina và Nigeria sẽ phải chứng minh sức mạnh của họ khi chạm trán nhau trong loạt trận cuối cùng của Bảng F tại thành phố Porto Alegre vào đêm 25/6 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN