Ancelotti và Allegri: Gặp nhau trên đỉnh cao

Rạng sáng 6/5, “Bà đầm già” thành Turin và nhà ĐKVĐ Real Madrid sẽ đối đầu nhau ở trận bán kết lượt đi UEFA Champions League. Trận đấu được chú ý không chỉ vì đây là cuộc đấu của 2 trong số 4 đội mạnh nhất Champions League mùa này, mà vì đây còn là cuộc đấu trí đỉnh cao của 2 chiến lược gia của xứ sở mỳ ống, Ancelotti và Allegri.

Cuộc chạm trán giữa Ancelotti (trái) và Allegri đúng vào thời điểm cả hai đang có thành tích ấn tượng trong nghiệp cầm quân.


Đây sẽ là trận đấu đặc biệt đối với HLV Ancelotti, khi ông sẽ gặp lại đội bóng cũ nhiều duyên nợ, cũng như có chuyến trở về quê hương. Nhà cầm quân 55 tuổi sẽ không thể nào quên được cái khoảnh khắc nghiệt ngã của mùa hè năm 2001, khi ông bị ban lãnh đạo Juventus sa thải ngay ở vòng đấu cuối Serie A năm đó. Có lẽ đây được xem là kỷ niệm buồn và tủi hổ nhất đối với HLV của Real trong suốt sự nghiệp cầm quân. “Món nợ” của Carletto với “Bà đầm già” xem như đã được trả đầy đủ tại vòng bán kết Champion League này. Ancelotti đã tái ngộ đội bóng cũ 17 lần và chỉ 5 lần phải đón nhận thất bại. Tính riêng tại đấu trường Champions League, Ancelotti đã chạm trán “Lão bà” thành Turin 3 lần, trong đó ông chưa một lần thua trận, với 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Trận đấu này, cả hai cầu thủ trụ cột tấn công là Karim Benzema và Gareth Bale đều gặp chấn thương thời gian gần đây, nhưng HLV Ancelotti vẫn khẳng định trong buổi họp báo trước trận đấu rằng cả 2 đều có thể trở lại. Benzema dính chấn thương trong trận tứ kết lượt đi Champions League với Atletico Madrid, còn Bale bị chấn thương trong trận đấu ở vòng 31 La Liga với Malaga. Những chấn thương gặp phải khiến những cầu thủ này không thể ra sân trong trận tứ kết lượt về với Atletico Madrid, việc này khiến HLV Ancelotti buộc phải để Chicharito và James Rodriguez đá trên hàng công cùng Ronaldo.

Tổng cộng hai đội gặp nhau 16 lần tại Champions League, thành tích khá cân bằng khi Real thắng 7 hòa 1 và thua 8. Trong đó đáng nhớ nhất là trận thua ở vòng bán kết cách đây 12 năm, khi đó Real thất bại 3 - 4 trước Juventus và chính thức trở thành cựu vô địch. Hai cầu thủ còn thi đấu từ thời huy hoàng đó lần lượt là 2 thủ thành của Juventus là Gianluigi Buffon và Iker Casillas. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau tại vòng bảng Champions League năm ngoái, Real đã thắng Juve 2 - 1 tại Bernabeu trước khi thủ hòa Juve 2 - 2 trên đất Italy trong trận lượt về.

Khó hơn cả là Real Madrid sẽ gặp phải rào chắn hậu vệ của Juventus. Đã từng vượt qua hàng thủ khó nhằn của Atletico Madrid tại vòng tứ kết và phải mất gần 3 tiếng, Real mới chọc thủng được hàng phòng ngự của Atletico bằng bàn thắng đầy may mắn ở phút thứ 88 trong trận lượt về. Lần này, Real phải đối mặt đội bóng tân vô địch Serie A đang hừng hực khí thế. Juventus vô địch trước 4 vòng đấu, chỉ để lọt lưới 19 bàn thắng trong tổng số 34 trận ở giải đấu quốc nội. “Bà đầm già” tiếp tục gây ấn tượng với hàng hậu vệ hùng hậu khi chỉ để lọt lưới 5 bàn thắng tại 10 trận đấu ở Champions League, giữ sạch lưới ở 6 trận trong số này.

Thế nhưng, hơn cả Atletico, Juventus có khả năng bố trí hàng thủ tùy thuộc từng trận đấu. Trong trận này, ở vị trí hậu vệ trung tâm, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli và Leonardo Bonucci bày ra một thế trận hàng rào sau 4 mùa gắn bó cùng nhau. Với đội hình này, Juventus thành công trong việc 4 lần liên tiếp vô địch Serie A. Tất cả phụ thuộc vào sự tỏa sáng của ngôi sao tấn công của Real Madrid là Cristiano Ronaldo với con số ấn tượng bằng 25 lần lập hat-trick tại La Liga.

Ancelotti và Allegri đã 2 lần gặp nhau tại Serie A mùa giải 2008 - 2009. Khi đó Milan của Ancelotti với dàn sao hùng hậu với những Kaka, Ronaldinho, Shevchenko vẫn phải chấp nhận hòa 0 - 0 với Cagliari của Allegri trong trận lượt đi. Ở trận lượt về, đội quân của Ancelotti cũng phải rất vất vả mới giành chiến thắng tối thiểu trước một Cagliari kiên cường.

Với Allegri, vị HLV này đang có những ngày tháng hạnh phúc tại Juventus, nhưng việc tìm cách ghi bàn vào lưới Real cũng sẽ rất khó khăn. Bởi “Kền kền trắng” đang sở hữu một hàng thủ chưa để thủng lưới trong các trận đấu trên sân khách tính từ hồi tháng 10 năm ngoái. Dù Juventus là đội bóng hàng đầu về tiềm lực của giải đấu quốc nội trong nhiều năm qua, nhưng không thể so sánh với khối tài sản và chi tiêu “khủng” của đội bóng Tây Ban Nha. Lần lọt vào bán kết gần nhất mà đội bóng Italy được tham dự cũng đã quá xa rồi, từ 12 năm trước. Trong khi đó, Juventus không có ngôi sao sáng nhất là tiền vệ Paul Pogba, người đã phải nghỉ thi đấu từ giữa tháng 3 năm nay, do chấn thương cơ đùi. Khả năng Pogba quay lại thi đấu chỉ từ trận bán kết lượt về ngày 13/5.

Trận bán kết lượt đi giữa Juventus và Real Madrid diễn ra vào lúc 1 giờ 45 ngày 6/5 trên sân Juventus Arena. Đây sẽ là thử thách khó khăn cho Juventus khi Real đang là đương kim vô địch và rất muốn phá lời nguyền bảo vệ ngôi vô địch Champions League.

Minh Đăng
Chuyện thu nhập của HLV:  Ancelotti và Mourinho là số 1
Chuyện thu nhập của HLV: Ancelotti và Mourinho là số 1

Sau thuế, Paris SG và Real Madrid đang phải trả cho hai HLV này khoản lương xấp xỉ 7,5 triệu euro/năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN