Ai hỗ trợ Messi ghi bàn?

Barcelona đang đứng trước một ngọn núi lớn sau khi đã để thua 0-2 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League tại sân của AC Milan. Không còn sự lựa chọn nào khác, nhiệm vụ của đội bóng xứ Catalan rạng sáng 13/3 là phải thắng cách biệt 3 bàn. Lionel Messi rất xuất sắc, nhưng sẽ là quá mạo hiểm nếu Barca chỉ biết trông chờ vào tiền đạo người Áchentina.


 

Trọng trách ghi bàn đang đè nặng lên vai Messi.

 

Vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Deportivo La Coruna cuối tuần qua, Messi đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca bằng một pha di chuyển và dứt điểm khéo léo. Tổng số bàn thắng của anh sau 27 vòng La Liga mùa này như vậy đã được nâng lên thành 40. Với hiệu suất trung bình xấp xỉ 1,5 bàn/trận như hiện nay, Messi hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải La Liga ở con số 57 bàn, tức là hơn 7 bàn so với thành tích mà anh đã đạt được ở mùa giải trước.


Tuy nhiên, nếu như kỷ lục gia của bóng đá thế giới (91 bàn thắng trong năm 2012) vẫn đang duy trì nhịp độ ghi bàn "khủng khiếp", thì điều đó cũng cho thấy rằng Barca hiện phụ thuộc nhiều vào cầu thủ này. Vấn đề được đặt ra là nếu Messi bị khóa chặt như trong trận lượt đi gặp Milan thì sẽ như thế nào? Barca rất cần sự tỏa sáng của Messi, nhưng họ cũng phải tính những giải pháp hỗ trợ nhằm phát huy tối đa sức mạnh của "cỗ máy hủy diệt" người Áchentina.


Phương án tốt nhất cho Barca là bố trí David Villa đá ở bên trái Messi. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, bởi chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha (53 bàn) giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình sau một chấn thương nghiêm trọng năm 2011. Villa đã đá chính trong trận đấu với Deportivo, nhưng anh dường như đã đánh mất hẳn sự tự tin trước khung thành đối phương.


Một lựa chọn khác là Cesc Fabregas. Cựu đội trưởng của Arsenal từng được xem là một "họng súng vô hình" do anh cũng có thể vào vai tiền đạo giống như Messi. Tuy nhiên, sau khi đá chính và gây thất vọng tại sân San Siro cũng như trong trận bán kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha gặp Real Madrid, Fabregas đã không còn là ưu tiên đối với Ban huấn luyện Barca.


Trong hoàn cảnh như vậy, Alexis Sanchez là một giải pháp không tồi. Dù chưa bao giờ tìm lại được phong độ ấn tượng như hồi khoác áo Udinese, nhưng "Cậu bé kỳ diệu" vẫn có thể tạo ra sự đột biến nhờ khả năng xuyên phá của mình. Cuối tuần qua, chính Sanchez đã mở tỷ số cho Barca, trước khi có đường kiến tạo để Messi ghi bàn ấn định chiến thắng.


Ngoài ra, trợ lý HLV Jordi Roura còn có thêm những lý do để yên tâm: Andres Iniesta luôn có thể ghi bàn từ tuyến hai và Pedro Rodriguez đã được cho nghỉ trong trận gặp Deportivo. Pedro tuy không nổi bật như các ngôi sao tấn công khác trong đội hình Barca, nhưng anh lại luôn chơi hiệu quả.


Tất nhiên, ghi bàn vào lưới Milan chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, chưa nói Barca cần ít nhất 3 bàn thắng.


Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN