Aguero ghi bàn đánh bại ĐKVĐ Uruguay

Sáng 17/6, đội tuyển Argentina đã đánh bại Uruguay để vươn lên dẫn đầu bảng B, qua đó đặt một chân vào tứ kết Copa America 2015.

Trận đấu giữa Argentina và Uruguay được xem là trận đấu quyết định một trong hai đội đi tiếp hoặc đối diện với nguy cơ bị loại. Bởi trước đó, ĐKVĐ Uruguay đã có trận thắng Jamaica với tỷ số 1 - 0, còn Argentina để Paraguay cầm chân 2 - 2. Hơn nữa, trước khi trận đấu này diễn ra vài giờ, Paraguay đã giành chiến thắng 1 - 0 trước Jamaica trong trận đấu sớm bảng B, khiến thầy trò HLV Gerardo Martino bị áp lực tâm lý rất lớn khi bước vào trận quyết đấu với Uruguay.

Aguero tiếp tục tỏa sáng tại Copa America 2015.Ảnh: Reuters



Với quyết tâm giành chiến thắng để lấy lại lòng tin nơi người hâm mộ, Argentina tràn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo sức ép lớn về phía khung thành Uruguay. Tuy nhiên, hàng thủ của Uruguay, dưới sự chỉ huy của thủ quân Godin, đã thi đấu cực kỳ chắc chắn, khiến những cơ hội của Argentina trong hiệp 1 đều bị chặn đứng. Argentina còn phải chịu thiệt thòi lớn khi HLV Martino bị tước quyền chỉ đạo vì có thái độ phản ứng với trọng tài, khi trận đấu chỉ vừa diễn ra được khoảng 7 phút. Bên cạnh đó, sự xuất sắc của thủ thành Muslera bên phía Uruguay cũng nhiều lần làm nản lòng những chân sút bên phía đối phương. Đầu tiên là tình huống ở phút thứ 9, pha dứt điểm từ góc hẹp của Di Maria đã bị thủ môn này xuất sắc cản phá. Sau đó là tình huống bay người chặn đứng pha dứt điểm bằng đầu từ cự ly chỉ chừng 5 m của Sergio Aguero ở phút 25. Những pha dứt điểm hiểm hóc của Javier Pastore, Lionel Messi... cũng không thể một lần thắng được sự xuất sắc của thủ môn này trong hiệp 1.

Trong khi đó, Uruguay chủ động lui về phòng ngự và chờ đợi đối phương sơ hở để tung ra những đòn phản công. Lối chơi này của Uruguay đã suýt thành công ở phút 30. Pha phản công bên cánh phải được Maxi Pereira phát động, sau đó chuyền bóng chính xác cho Diego Rolan đánh đầu. Đáng tiếc pha dứt điểm cận thành của Rolan lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Đây là lần thứ 6 Argentina và Uruguay đối đầu tại Chile và Argentina toàn thắng ở 4 trận gần nhất. Đây cũng là lần thứ 4 Argentina đánh bại Uruguay ở vòng bảng Copa America. Đáng chú ý, trong 6 lần Copa America tổ chức tại Chile trước đó, Argentina đều lọt vào trận chung kết. Tuy nhiên, trong 8 kỳ Copa America trước đây, nếu Argentina không giành được chiến thắng ở trận ra quân, họ đều không thể vô địch.

Ngay ở những phút đầu hiệp 2, Uruguay đã phủ đầu đối thủ bằng pha sút trái phá của Maxi Pereira, buộc thủ môn Romero phải nỗ lực bay người cản phá. Ngay sau tình huống này, Argentina liên tiếp tổ chức những đợt tấn công, trước sức công phá mãnh liệt, cuối cùng hàng phòng ngự “thép” của Uruguay cũng bị xuyên thủng. Phút 56, Zabaleta thoát xuống bên cánh phải rồi tung cú tạt cực kỳ hiểm hóc và chính xác cho Aguero. Tiền đạo này đã có pha lao người hết sức dũng mãnh, đánh đầu, làm bó tay thủ thành Muslera, mở tỷ số trận đấu. Một bàn thắng quý như vàng đối với đội đương kim á quân World Cup. Đây là pha lập công thứ 2 của chân sút đang khoác áo CLB Man City ở giải lần này.

Sau bàn thắng, Argentina đã có sự điều chỉnh nhân sự lẫn chiến thuật, nhằm tránh những sai lầm đã mắc phải giống trong trận gặp Paraguay. Những điều chỉnh này đã phát huy hiệu quả khi hàng phòng ngự chơi tỉnh táo hơn rất nhiều. Argentina tiếp tục ép sân, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Muslera đã không cho Argentina có thêm bàn thắng gia tăng cách biệt.

Ở phần sân đối diện, Uruguay dù đã có cơ hội gỡ hòa khi dồn đội hình lên chơi đôi công trong 20 phút cuối, nhưng các chân sút của họ không thể tận dụng thành công. Đáng chú ý là tình huống Rolan đệm bóng thẳng lên trời trước khung thành trống ở cự ly chỉ khoảng 7 m ở phút 76. Đến phút 90, đội quân của Tabarez lại một lần nữa phải tiếc nuối khi thủ thành Sergio Romero có pha bay người cản phá chính xác cú đệm bóng cận thành đầy uy lực của Abel Hernandez.

Thắng trận 1 - 0, Argentina đã có được 4 điểm sau 2 lượt trận và vươn lên dẫn đầu bảng B, còn Uruguay tụt xuống vị trí thứ 3. Uruguay sẽ phải "tử chiến" với Paraguay trong lượt cuối vào lúc 2 giờ ngày 21/6, trong khi Argentina chỉ phải gặp đội cuối bảng Jamaica lúc 4 giờ 30 ngày 21/6.

Bình Minh
Copa America 2015: Chile không thể giành vé sớm vào tứ kết
Copa America 2015: Chile không thể giành vé sớm vào tứ kết

Ở lượt trận thứ 2 bảng A Copa America 2015, sáng 16/6, tiền vệ Arturo Vidal đã có một màn trình diễn xuất sắc, nhưng vẫn không thể giúp đội chủ nhà Chile vượt qua được Mexico. Trận đấu là màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với kết quả chung cuộc hòa 3 - 3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN