9.000 VĐV tranh tài tại Universiad 2013

Ngày 6/12, ông Vladimir Leonov, Tổng Giám đốc Đại hội Thể thao thanh niên và sinh viên thế giới năm 2013 (Universiad-2013), cho biết hiện đã có gần 9.000 vận động viên (VĐV) thuộc các đội tuyển của 87 nước trên thế giới đăng ký tranh tài tại ngày hội thể thao lớn nhất của giới trẻ này.


 

Gần 9.000 VĐV tranh tài tại Universiad 2013. Ảnh: Internet.


Đại hội lần này diễn ra ở thủ phủ Kazan của Cộng hòa (CH) Tatarstan (LB Nga). Theo ông Leonov, hiện CH Tatarstan đã nâng cấp 20 cơ sở thi đấu thể thao và hoàn thành xây dựng 28 trong tổng số 30 công trình thi đấu thể thao phục vụ Universiad-2013 tại Kazan, cho phép có thể tổ chức đồng thời 19 môn thi đấu khác nhau.

Ban tổ chức Universiad-2013 đang tổ chức các cuộc thi đấu "sát hạch" tại 28 công trình này và đã có 10 công trình tổ chức thi đấu "sát hạch" thành công.

Trong số những công trình xây dựng lớn phục vụ Universiad-2013 phải kể đến Cung thể thao bơi lội hiện đại và Sân vận động trung tâm với 45.000 chỗ ngồi. Tại Universiad-2013, các VĐV sẽ tranh tài để giành 351 bộ huy chương thuộc 27 môn thể thao.

Bộ trưởng Thể thao Nga, ông Vitaly Mutko khẳng định Universiad-2013 là bước thử nghiệm để Nga tiến tới tổ chức những sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất, trong đó có Đại hội Olympic mùa Đông 2012 tại Sochi và vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 (World Cup-2018). Chính vì vậy, Nga sẽ phấn đấu tổ chức Universiad-2013 ở trình độ cao nhất.


TTXVN/Tin tức


Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN