8 cầu thủ Mêhicô bị treo giò vì gái gọi

Vào thời điểm chỉ còn ít ngày nữa là khởi tranh, Copa America 2011 đã phải chịu một cú sốc không nhỏ khi 8 cầu thủ của đội bóng khách mời Mêhicô bị Liên đoàn bóng đá nước này đuổi về nước vì tội đưa “gái gọi” vào khách sạn.

Vụ việc bắt đầu vỡ lỡ khi một số thành viên trong đội Mêhicô, thực ra là đội U-23 có tăng cường 5 cầu thủ quá tuổi, báo cáo với HLV trưởng Luis Fernando Tena rằng họ bị mất một số tư trang và khoảng 15.000 USD. Sau khi tiến hành điều tra, Ban huấn luyện Mêhicô đã "ngã ngửa" khi biết đâu là nguyên nhân thực sự. Trong đêm trước khi các cầu thủ báo mất trộm, một nhóm cầu thủ khác đã lén lút đưa “gái gọi” vào khách sạn, và chính những ả “gái gọi” này là thủ phạm gây ra các vụ trộm. Nhờ có băng ghi hình của khách sạn, Tena dễ dàng chỉ ra đâu là những người có liên quan.

Ngay trong ngày hôm qua, Mêhicô đã cho trục xuất về nước nhóm 8 cầu thủ vi phạm kỷ luật, gồm các tiền đạo Marco Fabian de la Mora, Javier Cortes và Nestor Calderon, các tiền vệ Jonathan Dos Santos, Jorge Hernandez và David Cabrera cùng các hậu vệ Nestor Vidrio và Israel Jimenez. Người đứng đầu các đội tuyển của LĐBĐ Mêhicô, ông Hector Gonzalez, đã nói trong buổi họp báo sau đó rằng 8 cầu thủ này sẽ không được triệu tập lên bất kỳ đội tuyển nào trong vòng ít nhất 6 tháng. Mỗi người bọn họ cũng bị phạt 50.000 peso Áchentina, tương đương 4.200 USD. Hôm qua, 8 cầu thủ thay thế cũng đã có mặt ở Quito, nơi Mêhicô đang tập trung.

Xì căng đan này là xì căng đan thứ hai liên quan tới bóng đá Mêhicô chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. Hồi đầu tháng, 5 cầu thủ thuộc đội Một của họ đã bị đuổi khỏi Cúp Vàng CONCACAF vì sử dụng các chất bị cấm. Dù sau đó Mêhicô đã đăng quang chức vô địch, nhưng xì căng đan nói trên vẫn là một "vết nhơ" khó gột rửa. Cũng liên quan tới vấn đề kỷ luật, hồi tháng 9 năm ngoái, tiền đạo trẻ Carlos Vela, người cũng có mặt trong đợt tập trung lần này, và đội trưởng Efrain Suarez đã bị treo giò 6 tháng vì tổ chức tiệc tùng thâu đêm sau một trận giao hữu với Côlômbia. Cũng vì vụ này, một loạt cầu thủ khác đã bị cảnh cáo và phạt tiền.


Ở Copa America 2011, Mêhicô sẽ tham dự với tư cách khách mời, một chuyện như đã trở thành "truyền thống" ở giải đấu này. Tuy nhiên, khác biệt là lần này đội bóng Trung Mỹ không thể mang tới Áchentina đội hình mạnh nhất do những cầu thủ trụ cột đều đã tham dự Cúp Vàng CONCACAF và cần được nghỉ ngơi. Thành phần dự giải năm nay của đội chủ yếu là các cầu thủ U-23, có bổ sung thêm một số cầu thủ lớn tuổi hơn, trong đó có Giovani dos Santos, anh trai của Jonathan, người vừa dính vào xì căng đan nói trên. Cả HLV trưởng của đội, ông Tena, cũng chỉ là trợ lý cho HLV trưởng thực sự Jose Manuel de la Torre. Ở Copa này, Mêhicô ở bảng C, cùng với Urugoay, Chilê và Pêru.

Tuệ Minh
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN