5 cầu thủ Olympic Việt Nam không tham dự vòng loại U23 châu Á

Ngày 18/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: Do không kịp hồi phục chấn thương nên 5 cầu thủ gồm Tuấn Tài, Phúc Tịnh, Hồng Duy, Thanh Tùng và Hoàng Lâm đã nói lời chia tay với đồng đội của mình tại đội tuyển Olympic Việt Nam để trở về Câu lạc bộ tiếp tục điều trị, không thể tham gia chuyến hành quân tới Malaysia tham dự vòng loại U23 châu Á 2016.

HLV Miura hướng dẫn cho các cầu thủ trong một buổi tập. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Olympic Việt Nam Toshiya Miura bày tỏ đáng tiếc khi chấn thương dai dẳng đã khiến 5 học trò của mình không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Olympic Việt Nam. Ông mong muốn các cầu thủ khi trở về Câu lạc bộ tiếp tục tuân thủ chế độ tập luyện theo hướng dẫn của các bác sĩ để sớm trở lại với phong độ tốt nhất cho lần tập trung tiếp theo của đội tuyển.

Như vậy, ngoài trường hợp Xuân Trường đang được điều trị tại Hà Nội và 5 trường hợp vừa bất đắc dĩ phải nói lời chia tay đội tuyển Olympic Việt Nam thì quân số hiện nay của đội tuyển Olympic Việt Nam là 27 cầu thủ. Trong số này, có 4 cầu thủ vừa dính chấn thương và đang được các bác sĩ theo dõi là Thanh Hiền, Tấn Tài, Tiến Dũng, Phước Thọ và thủ thành Văn Tiến đang mắc bệnh thuỷ đậu cũng buộc phải tạm cách ly để điều trị.

Ngày mai (19/3), Huấn luyện viên Toshiya Miura sẽ chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2016.


CTV
Không có chuyện cầu thủ 'bị cô lập' ở tuyển Olympic Việt Nam
Không có chuyện cầu thủ 'bị cô lập' ở tuyển Olympic Việt Nam

Huấn luyện viên của Olympic Việt Nam khẳng định, những tin đồn về mâu thuẫn nội bộ đội tuyển, cầu thủ “bị cô lập” là hoàn toàn không chính xác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN