200 anh tài tranh giải đua thuyền truyền thống Đà Nẵng mở rộng

Giải đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng tranh Cup VTV8 chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra vào sáng 2/9, quy tụ gần 200 tay đua.

Giải do Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội thể thao dưới nước thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VTV8) phối hợp tổ chức.

Các thuyền đua nữ tranh tài cự ly 5km trên sông Hàn. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Giải năm nay có sự tham dự của gần 200 tay đua của 8 đội thuyền đua nam, 8 đội thuyền đua nữ (mỗi thuyền đua có 12 người) thuộc các quận, huyện của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị.

Các đội đua thuyền nam gồm: Hòa Vang 1, Đồng Nghệ, Sơn Trà, Liên Chiểu, Hải Châu, Hòa Vang 2 (thành phố Đà Nẵng) và Duy Xuyên 1, Duy Xuyên 2 (tỉnh Quảng Nam).

Các đội đua thuyền nữ gồm: Ngũ Hành Sơn, Duy Xuyên, Liên Chiểu, Hải Châu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) và Quảng Trị. Đua thuyền nữ thi đấu 2 vòng đôi tương đương 5km. Đua thuyền nam thi đấu 3 vòng đôi tương đương 7,5km.

Kết quả chung cuộc, đội quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đã đạt giải nhất ở cả nội dung nam và nữ.

Thuyền về nhất (cả nam và nữ) nhận phần thưởng 7 triệu đồng; về nhì, ba, tư và phong cách lần lượt nhận 5 triệu đồng, 3 triệu đồng, 2 triệu đồng và 500 ngàn đồng. Ngoài ra, các thuyền về thứ năm, sáu, bảy và tám đều được nhận phần thưởng khích lệ.

Tổng giải thưởng là 40 triệu đồng. Nhằm động viên các đội thuyền ở các tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị, Ban tổ chức hỗ trợ mỗi đội 20 triệu đồng.


Văn Sơn (TTXVN)
Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ
Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ

Sáng 30/4, trên sông Nhật Lệ, UBND thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống lần thứ XVII.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN