10 điều thú vị bên lề World Cup 2014

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là trái bóng Brazuca sẽ chính thức lăn trên các sân cỏ Brazil. Các tín đồ môn túc cầu ở khắp nơi trên thế giới sẽ hướng về xứ sở Samba trong suốt một tháng diễn ra World Cup 2014. Xung quanh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này có rất nhiều điều thú vị…


1-Một cậu bé bị liệt hai chân sẽ là người vinh dự đá trái bóng khai mạc World Cup trong trận mở màn giữa Brazil và Croatia. Để thực hiện được điều kỳ diệu này, một bộ quần áo đặc biệt có thiết bị tiếp nhận thông tin điểu khiển từ não bộ đã được thiết kế, qua đó giúp cậu bé có thể đứng dậy từ xe lăn và sút trái bóng.


2-World Cup lần này sẽ được nhiều nhân vật nổi tiếng trong thế giới bóng đá tham gia bình luận cho các kênh truyền hình khác nhau. Các cựu tuyển thủ Clarence Seedorf (Hà Lan) và Thierry Henry (Pháp) sẽ làm việc cho kênh BBC, Michael Ballack (Đức) bình luận cho ESPN, Diego Maradona (Argentina) đã ký hợp đồng với kênh truyền hình Telesur, “người ngoài hành tinh” Ronaldo và Roberto Carlos sẽ có mặt trong cabin bình luận của Globo, trong khi HLV Mourinho sẽ hợp tác với Yahoo…

3-Do số lượng du khách tới Brazil trong thời gian World Cup sẽ rất lớn trong khi số lượng khách sạn có giới hạn nên nhiều gia đình ở các khu ổ chuột ở Brazil quyết định mở dịch vụ cho thuê phòng. Trong khi giá lưu trú qua đêm tại một khách sạn ở trung tâm thành phố Rio de Janeiro có thể lên tới 500 USD thì giá thuê giường nằm qua đêm tai khu ổ chuột vào khoảng 50USD.


4-Là một đất nước rộng lớn, trải dài từ gần đường xích đạo tới sâu phía nam của Nam Bán cầu, thời tiết sẽ là một trong những yếu tố được chú ý nhất tại World Cup 2014. Trong khi tại một số thành phố ở miền bắc Brazil như Manaos, Fortaleza hay Natal), các đội bóng sẽ thi đấu trong nhiệt độ khoảng 30 độ C, thì tại một số địa điểm ở phía nam như Porto Alegre hay Curitiba, các cầu thủ sẽ phải ra sân trong thời tiết khá lạnh có khi xuống tới 0 độ C.


5-Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Đức không hài lòng với bất kỳ trung tâm nào mà Ban Tổ chức giới thiệu để đội bóng của họ trú ngụ trong thời gian diễn ra World Cup. Chính vì vậy, các nhà tài trợ, trong đó có Mercedes Benz, đã quyết định xây dựng riêng cho đội tuyển Đức một trung tâm ở bang Bahia, trong đó có 14 ngôi nhà, một sân bóng và một trung tâm báo chí.


6-Lần đầu tiên tất cả các sân vận động tại một vòng World Cup sẽ có ghế ngồi đặc biệt dành riêng cho những người mắc bệnh béo phì. Tổng cộng có khoảng 1.500 ghế loại này tại các sân sẽ diễn ra các trận đấu với kích cỡ gấp đôi loại ghế thông thường.


7-Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ đưa theo 6 vệ sỹ tới Brazil, trong đó 2 người có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho toàn đội và 4 người còn lại sẽ trực tiếp “chăm sóc” an ninh cho Cristiano Ronaldo.

8-Thủ môn Faryd Mondragon (Colombia) sẽ trở thành cầu thủ cao tuổi nhất tham dự một kỳ World Cup khi tròn 43 tuổi đúng vào dịp này. Mondragon sẽ phá kỷ lục của cựu tuyển thủ Camerun Roger Milla, người đã tham gia World Cup 1994 khi bước qua tuổi 42 tròn một tháng.


9-Ban lãnh đạo đội tuyển Italia thông báo tất cả các thức ăn phục vụ cho đội bóng của họ sẽ được chuyển từ trong nước sang. Bác sỹ của Azzurra cho biết đi cùng với đội bóng sẽ là 20 tấn hàng hóa, bao gồm cả thực phẩm và trang thiết bị thể thao.

10-Khán giả Nhật Bản sẽ được theo dõi World Cup 2014 với độ phân giải siêu cao. Đây là loại phân giải 4K với khoảng 8 triệu pixel, gấp 4 lần các loại tivi có độ phân giải cao. Ban đầu loại tivi này dự kiến được tung ra thị trường vào năm 2016, song nhờ sự liên kết giữa Sony và FIFA, dự án này sẽ được khai trương ngay tại World Cup 2014.



Phạm Hoài Nam (Theo Pulzo.com)

 

World Cup 2014 - Cơ hội hốt bạc cho các 'favela'
World Cup 2014 - Cơ hội hốt bạc cho các 'favela'

"Favela" là tên gọi những ngôi nhà nằm trong các khu ổ chuột tại các đô thị lớn ở Brazil, được cho rằng sẽ cơ có cơ hội "hốt bạc" nhờ cho thuê nhà trọ giá rẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN