11:15 24/11/2011

Thể thao VN tại SEA Games 26 qua những con số

Dự tranh 44 môn, trong đó có 9 môn đi theo diện xã hội hóa, chỉ tiêu mà đoàn TTVN đặt ra trước ngày lên đường là giành được 70 HCV. Thế nhưng, các đội tuyển của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc hơn thế khi giành tới tổng cộng 96 HCV, tức là nhiều hơn so với chỉ tiêu 26 HCV

Dự tranh 44 môn trong đó có 9 môn đi theo diện xã hội hóa, chỉ tiêu mà đoàn TTVN đặt ra trước ngày lên đường là giành được 70 HCV. Thế nhưng, các đội tuyển của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc hơn thế khi giành tới tổng cộng 96 HCV, tức là nhiều hơn so với chỉ tiêu 26 HCV.

Bảng thống kê cho thấy có tới 14 môn thể thao mà chúng ta đã vượt chỉ tiêu (chiếm 1/3 tổng số môn tham dự SEA Games 26), đó là: TDDC, điền kinh, vật, bắn súng, pencak silat, cờ vua, vovinam, đấu kiếm, shorinji kempo, judo, rowing, bơi lội, bơi đường dài và aerobic. Trong đó, xuất sắc nhất phải kể đến ĐT TDDC khi giành tới 11 HCV, vượt tới 6 HCV so với chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường. Những môn như bơi đường dài, aerobic dù không đặt ra chỉ tiêu giành HCV nhưng các ĐT này cũng đã thi đấu xuất sắc và giành được từ 1-2 HCV. Hay như môn Shorinji Kempo trong lần đầu tiên tham dự SEA Games cũng đã giành tới 4 HCV. Ngoài ra, có những môn tuy không giành HCV nhưng cũng để lại dấu ấn tại SEA Games lần này như: leo tường giành được HCB ngay lần đầu tham dự hay quần vợt lần đầu tiên giành được HCĐ.

VĐV Đỗ Thị Ngân Thương đoạt HCV nội dung cầu thăng bằng nữ. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Tuy nhiên, cũng có một số môn thể thao vì nhiều lý do khác nhau đã không đạt được chỉ tiêu HCV đã đặt ra trước khi sang Indonesia mà tiêu biểu là taekwondo (chỉ tiêu 4 HCV nhưng chỉ giành được 3 HCV) và cử tạ (chỉ tiêu 2 HCV nhưng chỉ giành được 1 HCV). Ngoài ra, bóng bàn, cầu mây, bắn cung, bi sắt cũng ở diện có khả năng tranh chấp HCV nhưng cuối cùng cũng đã không thành công khi chỉ giành được HCB (cầu mây, bắn cung, bi sắt) hoặc HCĐ (bóng bàn). Gây thất vọng nhất chính là môn bóng đá với thất bại bẽ bàng của ĐT U23.

SEA Games 26 đã chính thức khép lại đối với TTVN với rất nhiều niềm vui của nhiều môn thi đấu vượt chỉ tiêu nhưng xen kẽ cũng còn có cả những nỗi buồn ở số môn mà thành tích thực tế khác xa so với chỉ tiêu ban đầu.

Theo Thethaovanhoa.vn