01:20 07/01/2015

Thể thao Việt Nam tranh tài ở 25 giải thể thao quốc tế

Ngày 7/1, Tổng cục Thể dục thể thao cho biết: Trong quý I của năm 2015, thể thao Việt Nam sẽ cử các vận động viên tham gia tranh tài ở 25 giải thể thao quốc tế...

Ngày 7/1, Tổng cục Thể dục thể thao cho biết: Trong quý I của năm 2015, thể thao Việt Nam sẽ cử các vận động viên tham gia tranh tài ở 25 giải thể thao quốc tế; đăng cai tổ chức 8 giải thể thao quốc tế tại Việt Nam, 23 giải thể thao cấp quốc gia. Đây là dịp để các vận động viên cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, chuẩn bị bước vào đấu trường thể thao quan trọng trong năm 2015 và trong tương lai.

Cụ thể Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch Cử tạ trẻ châu Á diễn ra tại Qatar từ ngày 1 - 8/1; giải vô địch Pencak Silat thế giới diễn ra tại Thái Lan từ ngày 6 - 17/1; giải Đá cầu Cup Chủ tịch Liên đoàn Đá cầu diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc) từ ngày 7 - 14/1; giải vô địch Carom 3 băng châu Á diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 19 - 23/1; Cúp Olympic trẻ Aerobic diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 22 - 27/1; Giải Cầu mây Super serie 2014 - 2015 diễn ra tại Malaysia từ ngày 5 - 8/2…

Trong số các giải thể thao mà Việt Nam tham gia trong đầu năm 2015 thì đấu kiếm là môn các vận động viên tham gia nhiều nhất. Trong quý I/2015, các vận động viên đấu kiếm sẽ tham gia tranh tài ở 9 giải đấu quốc tế. Để chuẩn bị cho các giải đấu này, các vận động viên hàng đầu đã sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 1/1 đến hết tháng 2/2015.

Ông Phùng Lê Quang, Trưởng bộ môn Đấu kiếm của Tổng cục Thể dục thể thao, cho biết: Việc đưa các vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài và tham gia tranh tài ở giải đấu quốc tế lớn sẽ góp phần giúp nâng cao trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm thi đấu, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vị nhất toàn đoàn môn đấu kiếm tại SEA Games 28, diễn ra tại Singapore năm nay và hướng đến đích xa hơn là giành suất tham dự Olympic 2016.

Nguyễn Quốc Trị