11:23 10/11/2011

Thể thao Việt Nam háo hức trước giờ “xung trận”

Đại quân của TTVN đã có mặt tại hai địa điểm thi đấu chính của Inđônêxia là Giacácta và Palembang. Sự háo hức là tâm trạng chung của các thành viên đoàn, dù chặng đường phía trước được dự báo khá gian nan.

Đại quân của TTVN đã có mặt tại hai địa điểm thi đấu chính của Inđônêxia là Giacácta và Palembang. Sự háo hức là tâm trạng chung của các thành viên đoàn, dù chặng đường phía trước được dự báo khá gian nan.

Đầy khí thế

11 đội tuyển của Việt Nam có mặt tại Giacácta và Palembang, gồm: karatedo, taekwondo, pencak silat, xe đạp địa hình, điền kinh, bơi, bắn súng, billiards & snooker, bi sắt, thể dục, cầu mây. Là VĐV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam bước ra tiền sảnh của sân bay Sultan, VĐV cầu mây Nguyễn Thúy An chia sẻ: “Sau một chuyến bay dài, nhìn thấy không khí háo hức như thế này, trong lòng chúng em rất phấn khởi. Mọi người rất hồ hởi, chuẩn bị cho thi đấu”.

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh đang tích cực tập luyện. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Sự mệt mỏi nhanh chóng qua đi bởi tất cả đều được tiếp đón trong không khí nồng ấm. Đội tuyển điền kinh với những khuôn mặt xuất sắc như Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện đang háo hức trước trận đấu lớn. Đặt mục tiêu tối thiểu từ 7-9 HCV, điền kinh Việt Nam đang nhắm tới ngôi vị số một Đông Nam Á.

Là niềm tự hào của cờ vua Việt Nam, kỳ thủ Lê Quang Liêm cũng thể hiện quyết tâm cao nhất tại kỳ SEA Games này: “Em quyết tâm thi đấu để giành kết quả tốt nhất. Trong suốt thời gian qua, em đã chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, để giành kết quả cao nhất ở lần thi đấu này”.

Tại Giacácta, không khí tập luyện đã diễn ra rất khẩn trương. Ngay khi đến nơi, đội tuyển karatedo đã liên lạc với BTC để bố trí lịch luyện tập tại khu liên hợp thể thao Senayan. Đội taekwondo cũng đã bước vào tập luyện ngày hôm qua, ngay sau khi đặt chân tới đất nước vạn đảo. Tại nhà thi đấu cầu lông trong khu thể thao Bungkarno, tay vợt số 8 thế giới Tiến Minh cùng các đồng đội đang tập luyện rất tích cực. Tiến Minh cho biết: “Tôi chỉ đặt ra mục tiêu có được HCĐ tại SEA Games lần này, bởi các tay vợt Inđônêxia rất mạnh và họ tiến bộ từng ngày”. Có lẽ đây là cách mà Tiến Minh tự giảm áp lực cho mình, bởi ai cũng biết, anh đang là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Canoeing sẽ “mở hàng”?

ĐT Canoeing Việt Nam tham dự SEA Games 26 gồm có 22 thành viên (19 VĐV), tham dự đủ 15 nội dung (9 nội dung cho nam, 6 cho nữ). Ngoại trừ hai cựu binh Trần Văn Long và Nguyễn Thành Quang, các tuyển thủ canoeing tham dự SEA Games kỳ này đều là những gương mặt trẻ, lần đầu tiên xuất trận ở sân chơi khu vực này. Các VĐV Canoeing Việt Nam đã có hai ngày làm quen với địa điểm thi đấu và sẽ bước vào tranh tài vào ngày hôm nay (11/11) tại hồ Cipule thuộc Jawa Barat, cách Giacácta 70 km về phía đông. Nếu như đúng với dự đoán thì tấm HCV của đoàn TTVN rất có thể có trước khi ngọn đuốc SEA Games 26 bùng cháy tại Palembang.

Trong ngày 11/11, BTC sẽ tiến hành thi đấu vòng chung kết của 5 nội dung và Việt Nam đang rất hy vọng sẽ mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN. Với sự tiến bộ không ngừng trong thời gian gần đây (vừa giành 3 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ tại giải VĐ Đông Nam Á hồi tháng 6/2011, đồng thời cũng lọt được đến vòng chung kết giải VĐ châu Á và VĐTG 2011), Canoeing Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng hoàn thành chỉ tiêu giành từ 2 đến 3 HCV. Hy vọng lớn nhất của Canoeing Việt Nam được đặt vào ĐKVĐ Đông Nam Á 2011 Trần Văn Long (C1 1000m và C1 200m), cùng Nguyễn Thành Quang (K1 200m).

Hôm nay, lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra tại Palembang. Ngọn đuốc Đại hội sẽ cháy lên, báo hiệu những ngày tranh tài sôi nổi phía trước.

ANH CHI