SEA Games 29: Điền kinh Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á

Tính đến 10 giờ ngày 25/8 - ngày thi đấu chính thức thứ 6 của SEA Games 29, Việt Nam đang là đoàn thể thao có thành tích tốt nhất ở môn điền kinh với tổng cộng 21 huy chương, gồm 11 Huy chương Vàng (HCV); 7 Huy chương Bạc (HCB) và 3 Huy chương Đồng (HCĐ).

VĐV Lê Tú Chinh (Việt Nam) ăn mừng sau khi về đích đoạt HCV. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Những "ngôi sao" sáng nhất của đội điền kinh Việt Nam phải kể tới "Nữ hoàng tốc độ" mới Lê Tú Chinh với 2 HCV ở nội dung chạy 100m và 200m nữ, cùng vận động viên (VĐV) Dương Văn Thái với 2 HCV trên đường chạy 800m và 1.500m nam. 
 
Đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại SEA Games 29 tính đến thời điểm này là nước chủ nhà Malaysia với 6 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ. Thứ 3 là đoàn Philippines với 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ.

Trong ngày hôm nay, điền kinh Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài thành tích, khi các VĐV của chúng ta sẽ góp mặt ở 5 nội dung thi đấu chung kết từ lúc 15 giờ.

TTXVN/Báo Tin Tức
SEA Games 29: Cầu mây nữ giành Huy chương Bạc
SEA Games 29: Cầu mây nữ giành Huy chương Bạc

Trong trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã thất bại trước đội tuyển Myanmar ở trận chung kết đá 4 người với các tỷ số 16-21, 18-21 và giành Huy chương Bạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN