Quảng Ninh giành giải Nhất toàn đoàn giải Đua thuyền Canoneing

Ngày 18/12, tại Sóc Trăng, Giải Đua thuyền Canoneing Cúp các câu lạc bộ toàn quốc năm 2016 đã chính thức khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội Quảng Ninh (5 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng). Giải Nhì toàn đoàn thuộc về đội Sóc Trăng với 5 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng và giải Ba toàn đoàn thuộc về đội Bạc Liêu với 4 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng.

Giải do Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức , diễn ra tại Khán đài đua ghe Ngo, thành phố Sóc Trăng . 

Giải đấu thu hút 66 vận động viên (50 nam, 16 nữ) đến từ 14 tỉnh, thành trên toàn quốc, gồm Bạc Liêu, Bình Thuận, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Kiên Giang, Quảng Ninh, Quảng Bình, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc và Sóc Trăng. 

Các đội tham gia tranh tài ở 32 nội dung thi đấu với 3 cự ly là 200m, 500 và 1.000m cho cả nam và nữ ở 2 loại thuyền là Canoneing và Kayak. Trong đó, ở ngày thi đầu tiên, các đội tranh tài ở cự ly 1.000m, ngày thi thứ 2 các đội tranh tài ở cự ly 500m và cùng tranh tài ở cự ly 200m trong ngày thi cuối cùng. 

Các vận động viên thi đấu ngày đầu tiên. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Sau ba ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, với sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo của các đội, sự quyết tâm, bứt phá ngoạn mục của các vận động viên, giải đua thuyền Canoeing Cúp các câu lạc bộ toàn quốc năm nay đã mang đến cho khán giả cùng các vận động viên những khoảnh khắc bất ngờ, hồi hộp, nghẹt thở cùng sự vui mừng chiến thắng của các đội. 

Ông Trần Hải Đường, Tổng thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, Phó Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao II, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại Sóc Trăng, là cơ hội để tỉnh quảng bá tiềm năng kinh tế - xã hội, văn hóa - du lịch của địa phương và là dịp để các đội, các đơn vị giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết. Giải đấu đã trở thành sân chơi bổ ích để các vận động viên thể hiện kỹ năng chuyên môn, cọ sát, giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. 

Với sự công tâm của tổ trọng tài, sự nỗ lực và tinh thần thi đấu nhiệt tình của các vận động viên cùng sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, giải đấu năm nay đã thành công tốt đẹp; là tiền đề để phát huy và đưa môn đua thuyền trên toàn quốc phát triển hơn nữa, tìm ra các nhân tố mới và lập nhiều thành tích tại các cuộc thi lớn ở đấu trường quốc tế.
Hoài Thu (TTXVN)
 Hà Nội dẫn đầu giải Đua thuyền Rowing và Canoeing
Hà Nội dẫn đầu giải Đua thuyền Rowing và Canoeing

Đoàn Hà Nội đã dẫn đầu với 8 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN