Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 3/12: Chờ tin vui từ võ

Ngày 3/12, đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ở 24 nội dung thi đấu chung kết, hứa hẹn tiếp tục là một ngày thi đấu thành công của các VĐV, gặt hái những tấm huy chương vàng.

Chú thích ảnh
Các môn võ tiếp tục được kỳ vọng sẽ mang tin vui về cho TTVN trong ngày thi đấu hôm nay. Ảnh: TTXVN.

Những niềm hy vọng vàng thi đấu hôm nay bên cạnh các môn võ sẽ đặt vào cử tạ, đấu kiếm và thể dục dụng cụ (TDDC).

Môn cử tạ bắt đầu thi lúc 10 giờ sáng và hạng cân 59 kg của Hoàng Thị Duyên sẽ là hy vọng lớn nhất của đội tuyển cử tạ. Ngoài ra, cử tạ Việt Nam còn tranh tài với Đinh Xuân Hoàng (67 kg nam) và Phạm Thị Hồng Thanh (64 kg nữ).

Kết thúc ngày thi đấu thứ 2 tại SEA Games 30, với 15 HCV, 20 HCB và 16 HCĐ, đoàn TTVN vẫn duy trì vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn, sau chủ nhà Philippines.

Ra quân ngày tranh tài đầu tiên, nhưng đấu kiếm được kỳ vọng sẽ mang vàng về cho đoàn Việt Nam. Đặc biệt, đương kim vô địch Vũ Thành An sáng giá nhất ở nội dung kiếm chém cá nhân nam. Bên cạnh đó, nội dung liễu kiếm nữ với Đỗ Thị An và Nguyễn Thị Thu Phương cũng nhiều hy vọng. Các kiếm thủ sẽ thi đấu từ vòng loại từ 10 giờ sáng và tới chung kết vào 16 giờ 40 phút chiều.

Hôm nay cũng là ngày quyết định của TDDC khi các nam tuyển thủ tranh chung kết các nội dung đơn môn vòng treo, nhảy chống và xà đơn từ lúc 16 giờ, với những niềm hy vọng vàng Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Đặng Nam, Văn Vỹ Lương… Mục tiêu 3 HCV của TDDC Việt Nam sẽ tập trung trong ngày thi này. Các nữ VĐV TDDC cũng tham gia 2 nội dung chung kết xà đơn và nhẩy ngựa là Trần Đoàn Quỳnh Nam, Đỗ Thị Vân Anh, Đỗ Thị Ngọc Hương.

Chú thích ảnh
Wushu đáng chú ý với nhiều nội dung thi đấu chung kết. Ảnh: TTXVN.

Các VĐV Wushu đáng chú ý sẽ thi đấu cả 6 trận chung kết. Lúc 9 giờ 35 phút sáng sẽ là 3 trận chung kết biểu diễn của Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh (Nam quyền nam), Trần Khánh Ly, Trần Minh Huyền (Thái cực kiếm nữ) và Trần Xuân Hiệp (Côn thuật nam). Từ 15 giờ chiều sẽ là 3 trận chung kết đối kháng với Nguyễn Thị Chinh (hạng 48 kg) và Bùi Trường Giang (hạng 60 kg) đều sẽ phải thi đấu với võ sĩ nước chủ nhà; võ sĩ Nguyễn Thị Trang (hạng 65 kg) thi đấu với võ sĩ Thái Lan.

"Mỏ vàng" võ gậy Arnis có ngày thi đấu cuối cùng. Các võ sĩ Việt Nam thi đấu 4 nội dung chung kết biểu diễn là Ngô Văn Huỳnh, Triệu Thị Hoài, Đỗ Đức Trí, Nguyễn Phương Linh.

Trong ngày 3/12, 59 VĐV điền kinh sẽ sang Clark. 32 VĐV eSport, 2 VĐV Karate sang Manila. Đoàn Bóng bàn cũng có chuyến bay tới Subic. Ở hành trình về, các VĐV Kurash, những thành viên cuối của đoàn Khiêu vũ thể thao cũng hoàn thành nhiệm vụ chinh phục những tấm huy chương để về nước.

Với quần vợt, cả hai tay vợt nam Daniel Cao Nguyen và Lý Hoàng Nam đều giành quyền vào thi đấu tới tứ kết đơn nam. Các nội dung khác tiếp tục thi đấu vòng loại là đơn nữ, đôi nữ và đôi nam.

Bowling cũng có ngày đầu ra quân đã thi đấu ngay 2 trận chung kết đơn nam và đơn nữ của các VĐV Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Yến Chi, Nguyễn Thành Phố, Trần Anh Tuấn, Phạm Gia Phú, Huỳnh Quốc Sử Bình.

Bắn súng thi đấu ngay từ 9 giờ sáng với một nội dung duy nhất là 10 m súng trường hơi nữ với sự tham gia của hai xạ thủ Đỗ Thúy Hiền, Nguyễn Huyền Trang.

Chú thích ảnh
U22 Việt Nam được đặt niềm tin sẽ kết ngày thi đấu cho đoàn TTVN bằng một chiến thắng trước U22 Singapore. Ảnh: TTXVN.

Billard có các trận đấu vòng 1/8 các nội dung đôi nam 9 bóng, đôi nam snooker, carom 1 băng nam, đơn nữ 10 bóng với sự góp mặt của các VĐV Đỗ Thế Kiên, Dương Quốc Hoàng, Kiều Thiên Khôi, Mau Trâm, Phạm Cảnh Phúc, Ngô Đình Nại, Đoàn Thị Ngọc Lệ, Bùi Xuân Vàng. Các trận đấu đều diễn ra từ 13 giờ.

Bóng chuyền nữ, bi sắt, cờ nhanh, cầu mây, bóng chuyền bãi biển, lướt ván, pencak silat... sẽ có những trận đấu vòng loại.

Bóng đá nam rất được chờ đợi với trận đấu của đội U22 Việt Nam gặp U22 Singapore ở lượt trận thứ 4 bảng B. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nối tiếp mạch thắng để qua đó mở ra cơ hội giành tấm vé vào bán kết sớm. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore sẽ diễn ra lúc 19 giờ.

Kết thúc ngày thi đấu 2/12 khá thành công, Đoàn Thể thao Việt Nam được đón nhận tin vui khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thư biểu dương những kết quả bước đầu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games này.

Bức thư đã được Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng xúc động đọc ngay trong buổi họp Đoàn vào đêm ngày 2/12. Sự quan tâm kịp thời của Thủ tướng Chính phủ đã khích lệ tinh thần của Đoàn Thể thao Việt Nam trong những ngày thi đấu tiếp theo.
L. Sơn/Báo Tin tức
Ngày thi đấu thứ 2 SEA Games 30: ‘Cơn mưa vàng’ Kurash, đoàn Việt Nam duy trì vị trí thứ 2
Ngày thi đấu thứ 2 SEA Games 30: ‘Cơn mưa vàng’ Kurash, đoàn Việt Nam duy trì vị trí thứ 2

“Cơn mưa vàng” trong chiều muộn ở ngày thi đấu thứ 2 ở SEA Games 30 đến từ môn thể thao Kurash đã đánh dấu một ngày thi đấu thành công nữa của các VĐV Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN