Khai mạc Giải Muay vô địch toàn quốc năm 2017

Tối 22/5, Sở Văn hóa – Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Thể dục thể thao Quận 5 tổ chức khai mạc Giải Muay vô địch toàn quốc năm 2017.

Tham dự giải có 205 vận động viên đến từ 18 đoàn trong cả nước, trong đó có 4 đoàn lần đầu tham dự gồm: Đoàn An Giang, Tiền Giang, Đắc Nông, Bến Tre. Hầu hết các vận động viên Muay xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay như Nguyễn Trần Duy Nhất, Lê Hoàng Đức… đều tham dự giải này.

Các vận động viên nam và nữ thi đấu đối kháng ở 18 hạng cân với các nội dung vô địch từ 18 tuổi trở lên và 15 hạng cân trẻ. Các trận đấu sẽ diễn ra liên tục từ 14 giờ mỗi ngày, từ ngày 22 đến 27/5.

Theo ông Giáp Trung Thang, Tổng thư ký Liên đoàn Muay Đông Nam Á, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Muay Việt Nam, giải đấu là cơ hội để các võ sĩ Muay có dịp thượng đài thi đấu và học hỏi, qua đó có thể tìm kiếm các vận động viên mới cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho một số giải Muay quốc tế sắp tới như giải trẻ tại Thái Lan và SEA Games 29.

Trong 14 trận đấu đối kháng đầu tiên, đoàn Hà Nội đang dẫn đầu với 5 vận động viên giành chiến thắng là Khuất Văn Khải, Nguyễn Thị Ánh, Triệu Thị Phương Thúy, Dương Danh Hoạt và Lại Thị Nga.

 
Dự kiến, Giải Muay vô địch toàn quốc năm 2017 sẽ kết thúc và trao giải ngày 27/5.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)
Việt Nam giành 2 huy chương vàng tại giải Muay thế giới 2017
Việt Nam giành 2 huy chương vàng tại giải Muay thế giới 2017

Đội tuyển Muay Việt Nam đã kết thúc Giải vô địch Muay thế giới 2017 tổ chức tại Belarus với 2 huy chương vàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN