Đoàn Việt Nam giành thêm 5 huy chương Vàng tại ABG5

Đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm 5 huy chương Vàng trong ngày thi đấu 26/9 tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5.

Nguyễn Trần Duy Nhất (áo xanh) Huy chương vàng hạng cân 60Kg nội dung Kurash sau khi thắng vận động viên Trung Quốc Wang WenFeng 30-27. Ảnh: Văn Sơn/TTXVN

Đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã giành được tổng số 9 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng. Hiện chủ nhà Việt Nam đang đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng thành tích, sau Thái Lan với 15 Huy chương Vàng, 8 Bạc và 11 Đồng.

Đóng góp lớn vào thành công của Việt Nam ngày thi đấu hôm nay là môn Muaythai với 4 huy chương Vàng và 2 Bạc. Tấm huy chương Vàng đầu tiên của Muaythai Việt Nam tại ABG5 có được là của vận động viên Nguyễn Trần Duy Nhất ở hạng cân dưới dưới 60kg nam. Duy Nhất đã đánh bại đối thủ người Trung Quốc WANG Wenfeng ở trận chung kết.

Sau huy chương Vàng của Duy Nhất, vận động viên Bùi Thị Hải Yến mang về cho đội tuyển Muaythai Việt Nam tấm huy chương Vàng thứ 2 hạng cân dưới 60kg của nữ. Ở trận chung kết, Hải Yến đã tạo nên bất ngờ khi hạ Knock- out võ sĩ người Thái Lan, WANKHRUEA Chenchira ở hiệp thi đấu thứ 2. Trước đó, võ sĩ người Thái đã giành thắng lợi 10-9 ở hiệp 1.

Tấm huy chương Vàng thứ 3 môn Muaythai của Việt Nam là do công của vận động viên Bùi Yến Ly ở hạng cân 51 kg, cô đã thắng võ sĩ SRISALAI Nitiyakorn của Thái Lan với điểm số 30-27 sau 3 hiệp đấu. Với chiến thắng 2-1 trước võ sĩ KHALED Rola của Lebanon ở trận chung kết hạng cân 51 kg nữ, võ sĩ Bùi Yến Ly tiếp tục mang về cho đội tuyển Muaythai Việt Nam tấm huy chương Vàng thứ 4.

Trong khi đó, do để thua ở trận chung kết, võ sĩ Trần Thị Trúc chỉ giành được huy chương Bạc hạng cân dưới 54 kg nữ. Võ sĩ Võ Văn Đài cũng để thua đối thủ người Thái Lan ở trận chung kết nên giành huy chương Bạc hạng cân 63,5 kg.

Ở bộ môn cầu mây, mục tiêu lọt vào bán kết của đội tuyển cầu mây nam Việt Nam đã không thể thực hiện được do để thua đội tuyển Lào. Đội tuyển nữ cầu mây Lào cũng để lại ấn tượng đáng kể tại ABG5 khi có mặt tại bán kết. Tuyển nữ cầu mây Việt Nam đứng đầu bảng B và gặp Philippines ở vòng bán kết.

Trước đối thủ không quá mạnh, ngay cả khi có sự điều chỉnh về nhân sự thì tuyển nữ Việt Nam vẫn nhẹ nhàng kết thúc trận đấu sau 2 hiệp với các tỷ số 21-11 và 21-11.

Trận bán kết còn lại, trước đối thủ mạnh là Myanmar, nữ vận động viên Lào không có được thành tích như các đồng nghiệp nam và nhận thất bại 0-2 (10-21, 17-21). Và như vậy, 2 trận chung kết nội dung bộ ba được xác định, với Lào gặp Myanmar (nam) và Myanmar gặp Việt Nam (nữ).

Bi sắt Việt Nam lại giành thêm 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc tại ABG5. Kurash Việt Nam giành thêm 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Ngày mai (27/9), môn Kurash sẽ bước vào ngày thi đấu thứ 3 và cũng là ngày thi đấu cuối cùng tại Đại hội với 4 hạng cân là dưới 63 kg nữ, dưới 81 kg nam, dưới 70 kg nữ và dưới 90 kg nam. Chủ nhà Việt Nam có 8 vận động viên tham gia thi đấu ở cả 4 hạng cân gồm Bùi Minh Quân, Huỳnh Trọng Nhân hạng dưới 81 kg, Trần Thương, Nguyễn Hữu Hùng hạng dưới 90 kg, trong đó Hữu Hùng giành vé vào thẳng vòng tứ kết, vận động viên Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Ngọc Diễm Phương hạng dưới 63 kg, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Diệu Tiên hạng dưới 70 kg.

Hai tấm huy chương Vàng môn bóng gỗ ngày 26/9 đã thuộc về Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc). Dù được đặt nhiều kỳ vọng ở ngày thi đấu hôm nay nhưng cặp vận động viên của chủ nhà Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đối thủ người Trung Quốc với tỷ số 3-0 ngay tại vòng 1.

Đội tuyển nam Việt Nam cùng với Hong Kong (Trung Quốc) giành chiến thắng liên tiếp tại bảng B môn bóng ném bãi biển, trong khi Nhật Bản thua trận thứ hai. Với kết quả các trận đấu, bảng B đang hình thành cuộc đua tam mã giữa Oman, Việt Nam và Hồng Kông khi cùng có 4 điểm sau 2 trận. Sri Lanka, Nhật Bản và Afghanistan chưa có điểm nào.

Với chiến thắng đậm trước đội tuyển Lào chiều 26/9, đội tuyển Thái Lan sớm cùng Việt Nam giành quyền vào tứ kết môn bóng đá bãi biển tại ABG5. Ở ngày thi đấu thứ 2 môn bóng ném bãi biển tại ABG5, cả hai đội tuyển nam và nữ Việt Nam cùng giành thắng lợi trước đối thủ của mình.

Sau khi gây bất ngờ bằng chiến thắng với tỷ số 2-0 (32-17, 19-8) trước Afghanistan ở lượt trận đầu tiên tại bảng A ngày 25/9, ở ngày thi đấu hôm nay (26/9) đội tuyển bóng ném nam Việt Nam tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng để giành thắng lợi trước Sri Lanka với điểm số 2-1 (25-14, 17-16 và 8-6) để có được 4 điểm sau hai lượt trận đã đấu.

Trong chiến thắng trước Sri Lanka ngày hôm nay, Nguyễn Văn Trọng là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam khi ghi được 14 điểm. Đứng thứ 2 là La Văn Lớn với 12 điểm, cầu thủ Lê Văn Bình cũng ghi được 8 điểm cho đội tuyển Việt Nam.

Sau lượt trận thứ 2 đội tuyển Việt Nam đang đứng vị trí thứ 2 tại bảng B với cùng 4 điểm nhưng kém Oman về hiệu số phụ. Ở lượt trận thứ 3 tại bảng đấu, chủ nhà Việt Nam sẽ gặp Hong Kong - Trung Quốc. Cũng ở lượt trận sáng nay đội tuyển Qatar giành thắng lợi 2-0 (31-14, 32-15) trước Ấn Độ, Hong Kong (Trung Quốc) thắng lợi 2-0 trước Afghanistan với điểm số lần lượt là 19-9 và 22-14, đội tuyển Pakistan có thắng lợi 2-1 (18-19, 21-16 và 9-6) trước Bahrain và Oman giành thắng lợi 25-14 và 26-7 trước Nhật Bản.

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các fan hâm mộ có mặt trên các khán đài, các cô gái Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và đã có thắng lợi dễ dàng với điểm số 2-6 ở hiệp thi đấu thứ nhất. Tuy nhiên, trong hiệp thi đấu thứ hai, Sri Lanka đã thi đấu tập trung trở lại và có cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính với đội chủ nhà Việt Nam.

Mặc dù vậy, với sự tập trung cao độ cùng quyết tâm giành chiến thắng ở lượt trận mở màn, đội tuyển nữ bóng đá bãi biển Việt Nam đã giành thắng lợi ở hiệp đấu này với điểm số 19-16 để ấn định thắng lợi 2-0. Trong chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam trước Sri Lanka, Đàm Thị Huyền là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất khi ghi tới 20 điểm.

Nguyễn Thị Kim Thư và Lư Ngọc Trinh cùng ghi được 6 điểm. Với 2 điểm giành được ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam đang tạm thời đứng thứ 2 tại bảng A. Ở lượt trận thứ 2 đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Hồng Kông vào chiều 28/9.

Ngày thi đấu thứ 2 của ABG5 (26/9), môn đá cầu bãi biển đã diễn ra các nội dung đôi của cả cả nam và nữ tại khu dự án Phương Trang. Đây là môn thi đấu thế mạnh của chủ nhà Việt Nam. Trong buổi sáng, toàn bộ các vận động viên của Việt Nam đã giành thắng lợi trước các đối thủ…

Tại nội dung đôi nam, các tuyển thủ Việt Nam đã đánh bại Macao (Trung Quốc), Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc) và Ấn Độ để vào bán kết. Trong khi đó, tại nội dung nữ, các cô gái của chủ nhà Việt Nam cũng không kém cạnh khi giành toàn thắng trước các đối thủ như: Trung Quốc, Ấn Độ, Hong Kong (Trung Quốc), Macao (Trung Quốc) và Thái Lan...

Trong buổi chiều 26/9, chủ nhà Việt Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng trong cả 4 trận đấu tham dự trước Macao (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ và Thái Lan. Tại bán kết nội dung của nam, Việt Nam giành thắng lợi trước Macao (Trung Quốc) với tỷ số 2-0.

Trong khi đó, Thái Lan thua Trung Quốc với tỷ số 1-2. Ở bán kết nội dung của nữ, các cô gái chủ nhà Việt Nam cũng dễ dàng giành thắng lợi với tỷ số 2-0 trước Macao (Trung Quốc). Các cô gái Trung Quốc cũng giành thắng lợi 2-0 trước Thái Lan. Như vậy, tại trận chung kết nội dung đá cầu bãi biển của nam và nữ đều là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Việt Nam và Trung Quốc.

Văn Sơn (TTXVN)
Ngày đầu tại ABG 5, Việt Nam giành 3 HCV
Ngày đầu tại ABG 5, Việt Nam giành 3 HCV

Trong ngày đầu ra quân tại Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 (ABG 5) ở thành phố Đà Nẵng, đoàn Việt Nam đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 3 huy chương vàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN