ASIAD 2023: Nỗ lực đạt chỉ tiêu huy chương trong ngày thi đấu chính thức thứ 10

Trong ngày 3/10 - ngày thi đấu chính thức thứ 10 của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023), Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu 9 môn gồm: Boxing, Canoeing, Cầu lông, Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Điền kinh, Soft tennis (bóng mềm) và Xe đạp.

Chú thích ảnh
Đội thuyền bốn nữ hạng nặng môn rowing (Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Phạm Thị Huệ, Hà Thị Vui) giành HCĐ. Ảnh tư liệu: Hoàng Linh/TTXVN

Cầu mây Việt Nam sẽ bước vào trận vòng loại cuối cùng, gặp đội nữ Indonesia tại nội dung đồng đội nữ 4 người nhằm phân định vị trí nhất, nhì của bảng đấu. Trước đó, đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã chắc chắn cầm tấm vé vào Bán kết, tuy nhiên kết quả tại trận cuối của vòng bảng này vẫn còn những giá trị về chuyên môn nhất định. Trận này sẽ thi đấu lúc 10h sáng 3/10 (giờ địa phương, tức 9h sáng cùng ngày - giờ Việt Nam). Vào lúc 14h cùng ngày, đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam vào thi đấu Bán kết và sẽ gặp một trong hai đội là Lào hoặc chủ nhà Trung Quốc. Chỉ có chiến thắng mới đủ giúp đội tuyển có cơ hội chạm tay vào tấm HCV như mục tiêu đề ra. Nếu thành công, các cô gái cầu mây Việt Nam sẽ dự chung kết nội dung này vào ngày 4/10.

Đội đua thuyền canoe Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu chung kết các nội dung trong ngày 3/10. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của môn đua canoe tốc độ (canoe sprint) tại ASIAD 2023. Tay chèo Nguyễn Thị Hương sẽ dự chung kết thuyền đơn nữ 200m vào lúc 10h sáng với các đối thủ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan, Indonesia, Thái Lan, Uzbekistan, Iran và chủ nhà Trung Quốc. Sau đó, hai tay chèo Hiên Năm, Nguyễn Hồng Quân thi đấu chung kết thuyền đôi nam 1.000m. Các tuyển thủ Đỗ Thị Thanh Thảo, Đinh Thị Trang, Hoàng Thị Hường, Lường Thị Dung thi đấu chung kết Thuyền 4 nữ kayak 500m. Vào cuối giờ sáng, nội dung chung kết còn lại mà Thể thao Việt Nam tham dự ở bộ môn này là Thuyền đôi nữ 200m với Diệp Thị Hương, Ma Thị Thương. Đội thuyền Việt Nam sẽ cạnh tranh huy chương cùng đội Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Uzbekistan, Trung Quốc, Kazakhstan và Iran.

Võ sĩ boxing (quyền Anh) Lưu Diễm Quỳnh sẽ thượng đài lúc 13h45. Diễm Quỳnh đánh trận Bán kết hạng 75kg và gặp võ sĩ chủ nhà Trung Quốc Li Qian - VĐV có thành tích vượt trội khi từng vô địch thế giới năm 2018, vô địch châu Á năm 2019, giành HCB tại Olympic Tokyo 2020. Thắng trận này, Diễm Quỳnh sẽ có cơ hội giành HCV. Trong trường hợp thua, cô sẽ được nhận HCĐ.

Đội tuyển Cờ tướng sẽ xuất trận thi đấu nội dung cá nhân trong ngày 3/10. Bốn tuyển thủ thi đấu cá nhân gồm Lại Lý Huynh (gặp kỳ thủ Zheng Weitong - Trung Quốc), Nguyễn Thành Bảo (gặp Woo Alvin Tsung Han - Singapore), Nguyễn Thị Phi Liêm (gặp Jee Xin Ru - Malaysia), Nguyễn Hoàng Yến (gặp Li Sih-Yi - Đài Bắc Trung Hoa). 

Trong khi đó, đội Cờ vua Việt Nam sẽ vào thi đấu ván thứ 5 nội dung tiêu chuẩn đồng đội nam và đồng đội nữ. Hiện tại, Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh đang tạm xếp vị trí thứ 3 tại nội dung đồng đội nam.

Môn Cầu lông, nội dung đơn nam, tay vợt Nguyễn Hải Đăng sẽ gặp đối thủ người Thái Lan; nội dung đơn nữ, Vũ Thị Anh Thư gặp đối thủ Malaysia, Nguyễn Thùy Linh gặp tay vợt đến từ Pakistan. Hiện Thùy Linh đang là tay vợt nữ số 1 Việt Nam và đối thủ của cô hôm nay – Mahoor Shahzad đang có thứ hạng 430 thế giới.

Cũng trong ngày 3/10, các đội tuyển Soft tennis, Xe đạp và Điền kinh của Việt Nam cũng thi đấu vòng loại một số nội dung.

Tính đến hết ngày 2/10, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 1 HCV, 3 HCB, 13 HCĐ, xếp vị trí thứ 18/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đại hội.

Thanh Phương (TTXVN)
ASIAD 19: Bảng tổng sắp huy chương ngày 2/10/2023
ASIAD 19: Bảng tổng sắp huy chương ngày 2/10/2023

Tính đến 21h30 (giờ Việt Nam) ngày thi đấu 2/10/2023 tại ASIAD 19, đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương với 1 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN