ASIAD 2023: Huy Hoàng bảo vệ thành công HCĐ bơi 800 m tự do nam

Tối 28/9, ở nội dung bơi 800 m tự do nam, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã giành HCĐ với thành tích 7 phút 51 giây 44.

Chú thích ảnh
VĐV Nguyễn Huy Hoàng đã giành HCĐ nội dung 800m tự do và đoạt vé dự Olympic Paris 2024. Ảnh: TTXVN phát

Giành HCV là kình ngư Kim Woo-min của Hàn Quốc với thành tích 7 phút 46 giây 03, trong khi VĐV Trung Quốc Fei Liwei giành HCB với thành tích 7 phút 49 giây 90. Tại kỳ ASIAD trước, Huy Hoàng từng giành HCĐ nội dung này.

Huy Hoàng đã bứt tốc nhanh ngay từ 100 m đầu tiên. Kình ngư của Việt Nam liên tục duy trì vị trí thứ ba cùng khoảng cách tương đối an toàn với nhóm bám đuổi. Dù vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ Shogo Takeda ở làn bơi số 7 (Takeda cũng là VĐV đã vượt lên phút chót trước Huy Hoàng để giành HCĐ ở cự ly 1.500 m tự do nam), song Huy Hoàng đã không lặp lại sai lầm khi giữ tốc độ bơi đều đặn, ổn định.

Thậm chí, Huy Hoàng có thời điểm còn thu hẹp cách biệt với kình ngư Fei Liwei để đe dọa vị trí thứ hai. Thành tích này tương xứng với nỗ lực mà kình ngư của Việt Nam thể hiện ở cả hành trình này khi anh không mắc lỗi cũ, mà anh đã bứt tốc nhanh và đảm bảo được phong độ ổn định xuyên suốt.

Chú thích ảnh
VĐV Nguyễn Huy Hoàng đã giành HCĐ cự ly 800m tự do đồng thời đoạt vé tham dự Olympic Paris 2024. Ảnh: TTXVN phát

Tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đang đứng thứ 15 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2023 với 1 HCV, 2 HCB và 10 HCĐ.

Đặng Ánh (TTXVN)
ASIAD 2023: Khánh Phong giành HCB thể dục dụng cụ nội dung vòng treo
ASIAD 2023: Khánh Phong giành HCB thể dục dụng cụ nội dung vòng treo

Chiều 28/9, trong nội dung thi Vòng treo của môn Thể dục dụng cụ, VĐV Nguyễn Văn Khánh Phong đã thi đấu xuất sắc, giành HCB với tổng điểm 14.600.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN