ASIAD 2023: Cầu mây nữ đem về HCV thứ hai cho Đoàn Thể thao Việt Nam

Đoàn Thể thao Việt Nam đã có thêm được 1 HCV nữa trong ngày 4/10, ngày thi đấu chính thức thứ 11 của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Chú thích ảnh
Một pha tấn công trên lưới của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch thế giới, đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam đã tiếp nối chuỗi ngày thăng hoa với HCV ASIAD đầu tiên sau 17 năm. Ngược dòng đánh bại Indonesia trong trận chung kết nội dung đồng đội nữ 4 người sáng 4/10 với tỷ số 2-1, đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam đã giành HCV tại ASIAD 2023.

Chú thích ảnh
Niềm vui chiến thắng của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Đây là tấm HCV thứ hai của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2023 và là tấm HCV ASIAD thứ 3 trong lịch sử Cầu mây Việt Nam. Chia sẻ sau trận đấu nghẹt thở này, tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc Huyền - người đeo áo số 12 của đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam cho biết: "Tôi cảm thấy rất tự hào vì Việt Nam đã đoạt HCV ASIAD ở nội dung này, sau tấm HCB tại ASIAD lần thứ 18 ở Indonesia năm 2018". 

Chú thích ảnh
Một pha tấn công trên lưới của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Một tin vui khác của Đoàn Thể thao Việt Nam là đội tuyển bóng chuyền nữ lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào bán kết ở đấu trường ASIAD. Kết quả này có được sau khi đội tuyển Việt Nam đã thắng thuyết phục đối thủ Triều Tiên 3-1 trong trận tứ kết bóng chuyền nữ kéo dài gần 2 giờ thi đấu. 

Trong khi đó, ở các bộ môn khác, nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật đã bỏ lỡ cơ hội giành huy chương tại đại hội năm nay khi chỉ về đích ở vị trí thứ tư nội dung xe đạp đường trường nữ, thất bại trước đối thủ quen thuộc người Thái Lan Jutatip trong cuộc chiến giành HCĐ. 

Chú thích ảnh
VĐV Nguyễn Thị Ngọc (ngoài cùng bên phải) nỗ lực về đích. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Các VĐV của đội tuyển Điền kinh Việt Nam cũng để hụt huy chương ở nội dung 4x400m nữ trong ngày thi đấu 4/10 do vấp phải những đối thủ quá mạnh. Theo đó, đội chạy tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam gồm 4 cô gái Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng đã về đích thứ tư với thời gian 3 phút 31,61 giây. Một VĐV khác của đội tuyển Điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Hương xếp hạng 5 nội dung nhảy ba bước nữ. 

Hiện đoàn Thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 19 huy chương, trong đó có 2 HCV, 3 HCB và 14 HCĐ, tạm đứng thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương tại ASIAD 2023. Như vậy, Đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đạt tối thiểu 2 HCV tại kỳ đại hội năm nay. 

Chú thích ảnh
Đội tuyển cầu mây 4 người nữ Việt Nam trên bục huy chương. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Dưới đây là Top 10 đoàn thể thao trong bảng tổng sắp huy chương tính đến 21h30 ngày 4/10:

1. Trung Quốc 316 HC (171V, 94B, 51Đ)
2. Nhật Bản 147 HC (37V, 51B, 59Đ)
3. Hàn Quốc 148 HC (33V, 45B, 70Đ)
4. Ấn Độ 81 HC (18V, 31B, 32Đ)
5. Uzbekistan 54 HC (16V, 16B, 22Đ)   
6. Đài Bắc Trung Hoa 46 HC (12V, 14B, 20Đ)
7. Thái Lan 46 HC (10V, 12B, 249Đ)
8. Triều Tiên 28 HC (9V, 11B, 8Đ)
9. Bahrain 15 HC (9V, 1B, 5Đ)
10. Hong Kong (Trung Quốc) 50 HC (7V, 15B, 28Đ).

Trần Quyên (TTXVN)
ASIAD 19: Bảng tổng sắp huy chương ngày 4/10/2023
ASIAD 19: Bảng tổng sắp huy chương ngày 4/10/2023

Ngày thi đấu 4/10/2023 tại ASIAD 19, thêm huy chương vàng, đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 19 trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng huy chương và đạt cột mốc 300 huy chương trong ngày. Tiếp đến lần lượt là các đoàn thể thao Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Uzbekistan, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN