Ăn mừng sớm một vòng đua, VĐV chạy 5.000m khóc tức tưởi vì mất danh hiệu

Từ sai lầm ăn mừng sớm 1 vòng đua, VĐV chạy dài Lonah Salpeter (Israel) đã rớt từ vị trí có huy chương thành mất huy chương tại Giải vô địch điền kinh châu Âu (European Championships) 2018 đang diễn ra tại Berlin (Đức). Cô gái trẻ khóc tức tưởi khi nhận ra sai lầm của mình.

Chú thích ảnh
Lonah Salpeter đau khổ khi nhận ra sai lầm của mình. Ảnh: DM

Lonah Salpeter là VĐV giành HCV nội dung chạy 10.000m nên cũng được xem là ứng cử viên cho các huy chương nội dung 5.000m. Khi nghe tiếng rung chuông báo đã tới vòng đua áp chót, VĐV nhiều kinh nghiệm bỗng lầm tưởng là đã về đích thành công. Lúc này, cô đang ở vị trí thứ 2 của đoàn đua.

Sự chậm lại một chút của Lonah Salpeter là cơ hội cho các tay đua ở tốp dưới vượt lên. Cô gái người Israel nỗ lực hết mình nhưng mọi việc đã quá muộn, cô rớt từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 4, không có huy chương nào ở nội dung sở trường này.

Chú thích ảnh
Nữ VĐV 29 tuổi òa khóc nức nở ở vạch đích. Ảnh: Reuters

Ở lần về đích thật sự này, VĐV 29 tuổi gục xuống đất khóc nức nở trong sự vui mừng của các VĐV khác.

Xem clip sai lầm ăn mừng sớm một vòng đấu của Lonah Salpeter:

Lonah Salpeter được sinh tại Kenya nhập tịch Israel sau khi kết hôn với HLV điền kinh Dan Salpeter. Thành tích của cô khởi sắc kể từ năm 2016 tuy nhiên đã không thể hoàn tất nội dung marathon tại Olympic Rio 2016 vì bị chấn thương vai.

Minh Tuệ/Báo Tin tức
Điền kinh Việt Nam tại Asiad 2018: Sức bật từ SEA Games
Điền kinh Việt Nam tại Asiad 2018: Sức bật từ SEA Games

Điền kinh là môn được kỳ vọng mang huy chương Vàng về cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN