Yêmen: Tổng thống Saleh kêu gọi phe đối lập đối thoại

Trong một thông điệp nhờ Ngoại trưởng Yêmen Abubakr al-Qirbi truyền đạt, Tổng thống nước này Ali Abdullah Saleh đã kêu gọi phe đối lập đối thoại để thực thi kế hoạch chuyển giao quyền lực do Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) làm trung gian.

Tổng thống Yêmen Ali Abdullah Saleh trước khi bị thương. Ảnh: AFP-TTXVN.

Phát biểu trên truyền hình, ông Abubakr al-Qirbi nói: "Chúng tôi đã thảo luận sáng kiến của GCC và Tổng thống Saleh đã kêu gọi tổ chức một cuộc đối thoại với phe đối lập... nhằm nhất trí về một phương thức để thực thi sáng kiến GCC".

Ngoài ra, ông al-Qirbi còn cho biết ông đã đến thăm Tổng thống Saleh ở trong bệnh viện và được biết sức khỏe của ông Saleh và các quan chức khác bị thương trong cuộc tấn công hồi đầu tháng 6 vừa qua là "tốt và tiếp tục được cải thiện".


Trong khi đó, Phó Tổng thống Yêmen Abd-Rabbu Mansour Hadi, người đang thay ông Saleh lãnh đạo đất nước cho biết ông Saleh bị thương khá nặng và không chắc chắn khi nào sẽ trở lại đất nước.

Trả lời CNN trong một cuộc phỏng vấn, ông Hadi cho biết Tổng thống Saleh bị thương ở ngực và bị bỏng ở mặt, tay và cho biết không ai có thể nói khi nào ông Saleh có thể trở về đất nước.

L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN