Yemen thắt chặt an ninh tại thành phố cảng Aden

Ngày 23/8, giới chức trách Yemen (Yêmen) đã tăng cường các biện pháp an ninh tại thành phố cảng Aden, miền Nam nước này, sau khi có thông tin tình báo cho rằng các phiến quân của tổ chức khủng bố Al-Qaeda đang mưu toan tấn công vũ trang và đánh bom liều chết nhằm vào các trụ sở chính quyền nước này.

Một sỹ quan an ninh giấu tên cho biết lực lượng cảnh sát đã khuyến cáo các công dân đề cao cảnh giác và tăng cường các cuộc tuần tra quân sự sau khi nhận được các thông tin tình báo cho biết nhóm Al-Qaeda trên âm mưu tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công khủng bố tại thành phố Aden.

Bộ Nội vụ Yemen cũng cho hay các lực lượng đã nhận chỉ thị áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm ngăn chặn bất cứ sự thâm nhập nào của những kẻ khủng bố vào thành phố Aden và kêu gọi dân chúng chia sẻ thông tin với các quan chức cảnh sát.



Vị trí thành phố cảng Aden trên bản đồ. Nguồn: Vietgiaitri.com



Theo cư dân địa phương, hiện có sự hiện diện dày đặc của cảnh sát ở tất cả các khu vực và nhiều binh sỹ đang kiểm tra các phương tiện tại các cửa ngõ của thành phố Aden.

Aden là thủ phủ của bang Nam Yemen trước đây và hiện được coi là căn cứ của lực lượng ly khai đang đấu tranh đòi độc lập cho vùng miền Nam nước này.

Thời gian gần đây, tại Aden liên tục diễn ra các vụ tấn công bạo lực. Ngày 22/8, một số tay súng chưa rõ danh tính đã ném ba quả lựu đạn vào khuôn viên một cơ quan của chính quyền địa phương, nhưng không gây thương vong. Một sĩ quan cảnh sát giấu tên cho hay những kẻ gây ra vụ này có thể là người của Al-Qaeda.


Trước đó, hôm 18/8, tại thành phố trên đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết và tấn công bằng rốckét nhằm vào trụ sở tình báo và đài truyền hình quốc gia, làm ít nhất 19 binh sỹ thiệt mạng và 10 người bị thương.

Đêm 23/8, tại tỉnh Al-Dhalea, cũng ở miền Nam Yemen, đã xảy ra xung đột giữa lực lượng cảnh sát với một nhóm tay súng ly khai, làm ba người, trong đó có hai em nhỏ, bị thương. Sự việc xảy ra một ngày sau khi ba thành viên của "Phong trào miền Nam" ly khai bị nhà chức trách bắt giữ.



TTXVN/ Tin Tức

Yemen triệt phá âm mưu khủng bố của Al-Qaeda
Yemen triệt phá âm mưu khủng bố của Al-Qaeda

Thị trưởng thủ đô Sanaa của Yemen ngày 8/8 cho biết, lực lượng chức năng nước này vừa triệt phá một âm mưu tấn công thủ đô của một tổ chức có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, thu giữ 40 đai lưng chứa chất nổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN