Yêmen: Giao tranh ở thủ đô Xana làm gần 70 người thương vong

Một quan chức đối lập giấu tên cho biết ngày 24/5 đã xảy ra một vụ nổ lớn quanh nhà của thủ lĩnh đối lập Sadiq al-Ahmar, gần Bộ Nội vụ Yêmen ở thủ đô Xana. Theo quan chức này, vụ nổ trên do tên lửa gây ra và nhằm vào nhà riêng của ông al-Ahmar.

Những tay súng đối lập bảo vệ bên ngoài tòa nhà của thủ lĩnh các bộ lạc đối lập Sadiq al-Ahmar ở thủ Xana, ngày 24/5. Ảnh AFP-TTXVN.


Quan chức này cho biết: "Vụ nổ đã sát hại nhiều tay súng của ông al-Ahmar và làm bị thương nhiều thủ lĩnh bộ lạc có mặt tại nhà ông al-Ahmar nhằm xúc tiến một lệnh ngừng bắn". Theo quan chức trên, các vụ đấu súng ác liệt giữa lực lượng chính phủ với phe đối lập vẫn tiếp diễn sau vụ nổ.

Ít nhất 49 tay súng đối lập và 15 binh lính chính phủ đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại thủ đô ngày 24/5. Ngoài ra, hàng trăm người hai bên cũng bị thương trong các cuộc giao tranh này. Truyền hình nhà nước Yêmen cũng đưa cảnh một dân thường thiệt mạng và 5 người, bao gồm một phụ nữ và 4 trẻ em, bị thương.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) Rashid Al-Zayani đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc giao tranh đẫm máu giữa lực lượng chính phủ và các bộ lạc vũ trang tại thủ đô Xana.

Bộ Quốc phòng Yêmen cho biết, các cuộc giao tranh vũ trang tập trung chủ yếu quanh dinh thự của thủ lĩnh Ahmar và khu nhà của Bộ Nội vụ.

Ông Ahmar là thủ lĩnh liên minh bộ lạc Hashid, liên minh bộ lạc lớn nhất ở Yêmen, từng là nguồn ủng hộ quan trọng đối với Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Hồi tháng Ba vừa qua, ông này đã tuyên bố đứng về phía lực lượng nổi dậy.

Cuộc đụng độ xảy ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang lo ngại về tình hình tại Yêmen sau khi Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ngày 22/5 tạm dừng vai trò trung gian hòa giải do Tổng thống Saleh từ chối ký vào kế hoạch chuyển giao quyền lực do GCC đề xuất. Đại sứ quán Mỹ tại Yêmen đã ngừng hoạt động lãnh sự trong hai ngày 24-25/5 do lo ngại tình hình an ninh ở thủ đô Xana. Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/5 đã hối thúc Tổng thống Saleh nhanh chóng chuyển giao quyền lực, đồng thời cho biết sẽ "xem xét lại" chính sách đối với Yêmen.

L.H (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN