Yêmen: Giao tranh làm gần 100 người thiệt mạng

Ngày 29/7 đã xảy ra giao tranh ác liệt tại tỉnh Samaa, đông bắc Yêmen, làm ít nhất 75 người thiệt mạng, trong đó có 40 quân chính phủ.

Một chiếc xe bốc cháy trong cuộc giao tranh giữa các tay súng bộ lạc chống chính phủ và quân đội chính phủ ở miền tây nam thủ đô Xana, Yêmen ngày 28/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Một quan chức quân đội Yêmen cho biết hàng trăm tay súng bộ lạc chống chính phủ đã tấn công một căn cứ quân sự ở Samaa, cách thủ đô Xana 40 km về phía đông bắc làm một số binh sĩ thương vong. Quân đội đã đánh trả và đẩy lui được cuộc tấn công, tiêu diệt 35 tay súng. Sau đó, máy bay chiến đấu của quân chính phủ vẫn tiếp tục oanh kích nơi ẩn náu của các tay súng trong tỉnh.

Bộ Quốc phòng Yêmen ra tuyên bố cho rằng Liên minh Diễn đàn chung (JMP) của phe đối lập đang tìm cách chiếm lĩnh căn cứ quân sự, sân bay quốc tế và phong tỏa khu vực cửa ngõ phía bắc và đông của thủ đô Xana để thực hiện kế hoạch lật đổ chính phủ. JMP đã bắt giữ 50 binh sĩ chính phủ làm con tin trong cuộc đụng độ này.

Trong khi đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa các thành viên bộ lạc chống chính phủ và cảnh sát ở thành phố Taez, phía nam Xana đã bị phá vỡ và xung đột lại diễn ra ngày 28/7 làm 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Đụng độ cũng xảy ra ở thành phố miền nam Taiz) giữa lực lượng an ninh và những người chống chính phủ làm 1 người chết và nhiều người bị thương.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN