Yahoo! kiện Facebook vi phạm bản quyền

Sau những lời dọa dẫm, ngày 12/3, Yahoo! đã chính thức khởi kiện Facebook với cáo buộc mạng xã hội lớn nhất thế giới vi phạm 10 bằng sáng chế khác nhau của mình. Động thái này diễn ra chỉ vài tuần trước vụ IPO “khủng” của Facebook.

Yahoo! kiện Facebook ngay trước thềm cuộc bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của người khổng lồ mạng xã hội. Ảnh Internet.


Đơn kiện của Yahoo! được nộp lên tòa án tại thành phố San Jose, bang California (Mỹ) cho rằng, Facebook đã vi phạm nhiều bản quyền được cấp từ năm 1999 – 2010 của họ, bao gồm các tính năng tin nhắn, bảng tin (News Feed), bình luận xã hội (social comment), ngăn chặn click quảng cáo gian lận và kiểm soát riêng tư…

Nội dung đơn có đoạn viết: “Facebook ra mắt năm 2004, 10 năm sau Yahoo! được thành lập. Facebook đã nhanh chóng phát triển thành một trong những trang web lớn nhất, nhưng sự tăng trưởng đó một phần dựa vào việc họ đã sử dụng các công nghệ đã được cấp bản quyền sáng chế của Yahoo!”.

Đơn kiện cũng trích dẫn một câu nói mà CEO của Facebook, Mark Zuckerberg từng nói: “Đạt được đầu tiên không có ý nghĩa gì” để cáo buộc rằng Facebook vẫn sử dụng các công nghệ của Yahoo! bất chấp việc họ đã sáng tạo ra chúng đầu tiên.

Yahoo! thậm chí còn khẳng định, mô hình mạng xã hội mà Facebook đang sử dụng để tạo profile và kết nối mọi người được dựa trên công nghệ mạng xã hội mà Yahoo! đã được cấp bằng sáng chế.

Vụ kiện nói trên được Yahoo! xúc tiến sau khi họ và Facebook không thể tìm được tiếng nói chung về các vấn đề bản quyền. Trong cuộc đàm phán với Facebook hồi tháng 2, Yahoo! đã dọa kiện Facebook nếu mạng xã hội này không trả lệ phí cho các bản quyền đang được sử dụng cho mạng xã hội của mình.

Hành động này của Yahoo! được xem là một bước đi nhằm tìm kiếm các khoản bồi thường để cứu vãn tình thế đang rất khó khăn của mình, khi thị phần người dùng của Yahoo! ngày càng sụt giảm, còn tương lai của công ty cũng đang rất bất ổn và có thể sẽ bị các hãng lớn thâu tóm trong tương lai.

Gần đây, Yahoo! đã cải tổ toàn bộ ban lãnh đạo với việc bổ nhiệm ông Scott Thompson làm Tổng giám đốc điều hành. Cựu CEO của Paypal thay thế bà Carol Bartz, bị “lật đổ” tháng 9/2011. Nhà đồng sáng lập Yahoo, Jerry Yang cũng đã từ chức khỏi Hội đồng quản trị trong tháng 1/2012, và sau đó, Chủ tịch và 3 thành viên khác của Hội đồng cũng thông báo quyết định rút lui.

Về phía Facebook, thời điểm của vụ kiện xảy ra cũng là khá bất lợi, khi mạng xã hội khổng lồ này đang dự kiến phát hành cổ phiểu ra công chúng lần đầu tiên (IPO) vào tháng 5 tới, với mức giá trị được dự đoán sẽ lên đến 5 tỉ USD, và có thể đưa giá trị thị trường của công ty lên tới 100 tỉ USD.


T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN