Y học cổ truyền điều trị thành công hơn 50% ca bệnh COVID-19 tại Hồ Bắc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Vương Hạ Thắng ngày 15/2 khẳng định y học cổ truyền Trung Quốc đã được áp dụng để điều trị thành công cho hơn 50% số bệnh nhân của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) tại tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch ở miền Trung nước này. 

Chú thích ảnh
Các nhân viên y tế tham gia chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán , tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 14/2. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Vương Hạ Thắng - người đồng thời vừa được bổ nhiệm giữ chức Bí thư đảng ủy Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc và Chủ nhiệm Ủy ban Y tế tỉnh này - nêu rõ: "Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, chính phủ đã chú trọng cả y học cổ truyền Trung Quốc và Tây y, huy động toàn bộ lực lượng nghiên cứu khoa học và y tế mạnh nhất trong cả hai lĩnh vực trên để điều trị cho bệnh nhân. Bằng cách phối hợp các nguồn lực của y học cổ truyền Trung Quốc và Tây y, chúng tôi nỗ lực nâng tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và giảm tối đa tỷ lệ tử vong, nhằm đảm bảo hiệu quả sự an toàn và sức khỏe của người dân".

Theo ông, sự kết hợp giữa y học cổ truyền Trung Quốc và Tây y trong điều trị là một "chìa khóa" quan trọng trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 (nCoV). Hiện Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đã triển khai 2.220 nhân viên y tế công tác tại các trường và bệnh viện y học cổ truyền trên cả nước đến tỉnh Hồ Bắc để tiến hành cách công tác phòng-chống dịch bệnh. Y học cổ truyền Trung Quốc cũng đã được áp dụng trong phòng ngừa và kiểm soát virus corona chủng mới ở cấp cộng đồng.

Thanh Phương (TTXVN)
Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Thái Lan ghi nhận ca nhiễm thứ 34
Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Thái Lan ghi nhận ca nhiễm thứ 34

Thái Lan đã ghi nhận ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) thứ 34 tại nước này kể từ tháng 1 vừa qua. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN