Xyri: Đamát đồng ý gặp phe đối lập ở Mátxcơva

Ngày 30/1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, chính phủ Xyri đã chấp nhận đề xuất của Nga về việc tổ chức các cuộc đàm phán không chính thức với phe đối lập ở Mátxcơva để tìm lời giải cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Xyri.

Các tay súng giao tranh với quân đội chính phủ trên đường phố ở tỉnh Homs ngày 29/1.


Theo Bộ Ngoại giao Nga, đề xuất của Mátxcơva đã nhận được câu trả lời tích cực của Đamát và Mátxcơva cũng hy vọng trong vài ngày tới, phe đối lập ở Xyri cũng sẽ tuyên bố chấp nhận đề xuất này, “vì mục tiêu cao nhất là lợi ích của nhân dân Xyri”.

Trong khi đó bạo lực đang bùng phát ở Xyri khi ngày 29/1, quân đội nước này mở các đợt tấn công nhằm vào nơi trú ẩn của các nhóm khủng bố vũ trang ở ngoại ô phía Đông thủ đô Đamát, làm ít nhất 66 người thiệt mạng.

Theo các nguồn tin, quân đội Xyri, với sự yểm trợ của hàng chục xe tăng và thiết giáp, đã tiến vào các khu vực ngoại ô Douma, Harasta, Ghouta và Kafr-batna, là các khu vực mà nhóm binh sĩ đào ngũ chiếm làm cứ điểm và lập các chốt kiểm soát trong những ngày qua. Chiến dịch quân sự này được cho là nhằm đánh bật các lực lượng chống đối ra xa khu vực thủ đô Đamát.

Tình trạng bạo lực leo thang tại Xyri đã dẫn đến quyết định tạm ngừng sứ mệnh giám sát tại nước này của Liên đoàn Arập (AL) vào ngày 29/1. Các nước châu Âu và AL cùng ngày cũng đã bắt đầu sửa lại bản dự thảo nghị quyết của HĐBA nhằm lên án hành động trấn áp người biểu tình của chính phủ Xyri. Văn bản này kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ hoàn toàn kế hoạch của AL nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Xyri. Theo đó, AL kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad chuyển giao quyền lực cho một vị phó của mình. Bản dự thảo cũng kêu gọi tất cả các quốc gia tuân theo các lệnh trừng phạt chống Xyri được khối Arập đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái.

Dự kiến, các ngoại trưởng Arập sẽ tiến hành cuộc họp khẩn cấp tại trụ sở AL tại Cairô, Ai Cập vào ngày 5/2 tới để bàn về vấn đề Xyri. Theo thống kê của Liên hợp quốc, bạo lực bùng phát từ giữa tháng 3/2011 tại nước này cho đến nay đã làm hơn 5.400 người thiệt mạng.

Thu Hằng

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN