Xyri cam kết tôn trọng kế hoạch hòa bình của đặc phái viên Annan

Hãng thông tấn SANA của Xyri ngày 23/4 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này Faisal Meqdad tuyên bố Xyri cam kết tôn trọng kế hoạch hòa bình sáu điểm của đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan. Ông Meqdad cho rằng Xyri đang trở thành mục tiêu tấn công thù địch của các nhóm khủng bố vũ trang, và "trong khi Đamát nghiêm chỉnh tuân thủ kế hoạch hòa bình thì các nhóm khủng bố vũ trang vẫn chưa chấp nhận kế hoạch này".

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Xyri Mohammed al-Shaar khẳng định Xyri sẽ ổn định trở lại và nổi lên mạnh mẽ hơn sau cuộc khủng hoảng đã kéo dài 13 tháng qua. Ông Shaar cũng nhắc lại quan điểm của chính phủ Xyri rằng các nhóm vũ trang được nước ngoài hậu thuẫn là thủ phạm của tình trạng bất ổn hiện nay. Vì vậy, Xyri cần phải luôn sẵn sàng để "ngăn chặn những bàn tay tội ác làm xáo trộn an ninh và sự ổn định của đất nước".


Đặc phái viên Kofi Annan. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Trong một diễn biến liên quan, ngày 23/4, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã quyết định về việc triển khai phái bộ đầy đủ gồm 300 quan sát viên nhằm giám sát việc thực thi thoả thuận ngừng bắn tại Xyri, theo tinh thần Nghị quyết 2043 mà Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua, cho phép các quan sát viên tới Xyri theo "từng giai đoạn". Trong ngày hôm nay 24/4, đặc phái viên Annan sẽ thông báo vắn tắt với Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình Xyri và Tổng thư ký Ban Ki Mun sẽ quyết định liệu tình hình tại đây có đủ an toàn để triển khai 300 quan sát viên trong thời hạn ban đầu là 90 ngày hay không.

Trong khi sứ mệnh của phái bộ quan sát viên LHQ đang được thúc đẩy, các nhà hoạt động nói rằng bạo lực tại Xyri vẫn tiếp diễn ở mức độ nghiêm trọng, làm ít nhất 28 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương ở quận Arbaeen thuộc thành phố điểm nóng Hama ở miền Trung. Bạo lực xảy ra chỉ một ngày sau khi nhóm quan sát viên LHQ đến thành phố này. Cùng ngày 23/4, các quan sát viên của LHQ đã tới khu vực Đamát, trong đó có Zabadani, thị trấn liên tục chứng kiến các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính quyền và quân nổi dậy. Theo nguồn tin tại chỗ, chỉ trong hai ngày qua đã có gần 500 người Xyri chạy sang nước Gioócđani láng giềng để tị nạn.


Từ Oasinhtơn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ngày 23/4 cho biết Mỹ lo ngại trước tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn ở các khu vực dân cư, bất chấp sự hiện diện của quan sát viên LHQ.

TTXVN/ Tin Tức
Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt Iran và Xyri
Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt Iran và Xyri

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/4 thông báo sẽ siết chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt, bao vây cấm vận Iran và Xyri.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN