Xyri: Bạo lực nổ ra ở nhiều thành phố


Truyền thông Xyri đưa tin hàng nghìn người đã xuống đường ở các thành phố, trong đó có thủ đô Đamát, bày tỏ sự giận dữ trước những sức ép quốc tế đang muốn "làm trầm trọng thêm tình hình tại Xyri.

Người dân Xyri tham gia tuần hành ủng hộ chính phủ ở thủ đô Đamát, ngày 2/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Đài truyền hình quốc gia phát hình ảnh tuần hành ủng hộ ông Assad ở khu vực ngoại ô Wadi an-Dahab của thành phố đang là điểm nóng Homs. Các đài khác lại đưa hình ảnh biểu tình chống chính quyền ở một quận khác của thành phố này.

Lực lượng đối lập cũng biểu tình ở một số thành phố khác, kêu gọi tổng đình công, mặc dù một số lời kêu gọi như vậy trước đây đã không được hưởng ứng, nhất là ở hai trung tâm kinh tế Đamát và Aleppo, những nơi vẫn tương đối yên ổn.

Bạo lực vẫn tiếp diễn tại Xyri, song thông tin về thương vong không thống nhất. Hãng thông tấn quốc gia SANA cho biết có ba người thiệt mạng trong ngày 9/12 và 13 nhân viên thực thi pháp luật bị thương trong các cuộc tấn công của những "nhóm vũ trang" tại thành phố Homs, tỉnh miền Nam Daraa và tỉnh miền Bắc Idlib.

Trong khi đó, kênh truyền hình al-Jazeera (trụ sở tại Đôha) lại dẫn nguồn tin từ các nhà hoạt động nói rằng có tới 32 người thiệt mạng do các lực lượng an ninh Xyri nổ súng, trong đó 13 nạn nhân là ở điểm nóng Homs. Homs là thành phố lớn thứ ba ở Xyri, có khoảng 1,6 triệu dân và đã chứng kiến nhiều cuộc đụng độ giữa quân đội trung thành với Tổng thống Assad và các nhóm vũ trang được cho là bao gồm những phần tử đào ngũ khỏi quân đội.

Ngày 9/12, Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực ở Homs, đặc biệt là khi có thông tin nói rằng chính quyền Xyri dường như đang chuẩn bị cho một cuộc trấn áp diện rộng tại đây. Còn từ Luân Đôn, Anh kêu gọi chính quyền Xyri cần ngay lập tức rút quân đội khỏi Homs, ngừng việc trấn áp phe đối lập.

Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Xyri rằng Ancara sẽ hành động để "tự bảo vệ" trong trường hợp việc trấn áp phe đối lập của Đamát trở thành mối đe dọa cho an ninh khu vực, tạo ra làn sóng tị nạn ở biên giới chung. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu không nói rõ nước này sẽ hành động thế nào, nhưng khẳng định Ancara sẽ không do dự trong việc bảo vệ an ninh khu vực khỏi sự lộn xộn từ Xyri. Thổ Nhĩ Kỳ và Xyri có một biên giới chung dài 900 km.

Trong một diễn biến khác, ngày 9/12, Hội đồng bảo an LHQ đã nhất trí với đề nghị của Pháp về một cuộc họp để nghe người đứng đầu Cao ủy LHQ về nhân quyền, bà Navi Pillay thông báo về tình hình ở Xyri. Đại sứ Nga tại LHQ, Vitaly Churkin, Chủ tịch luân phiên tháng này của HĐBA, xác nhận cuộc họp kín trên nhiều khả năng sẽ diễn ra trong ngày 11/12. Có nhiều thông tin Nga phản đối cuộc họp này và ông Churkin cũng nhấn mạnh, theo Mátxcơva, HĐBA đang "lấn sân" vào các công việc của Ủy ban nhân quyền LHQ.

Nga, Trung Quốc, Braxin, Ấn Độ và Nam Phi (những nước phản đối HĐBA hành động với vấn đề Xyri) đã cho rằng những chỉ trích về nhân quyền bị xâm phạm ở Xyri cần được giải quyết ở Ủy ban nhân quyền LHQ, chứ không phải tại HĐBA.

Trong khi đó, Pháp, Anh, Đức và Mỹ đang thúc đẩy đưa vấn đề Xyri trở lại HĐBA. Tháng trước, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết do châu Âu soạn thảo, theo đó lên án Đamát trấn áp người biểu tình ủng hộ dân chủ, đồng thời đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt.


TTXVN/Tin Tức

Xyri đóng một cửa khẩu ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ
Xyri đóng một cửa khẩu ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 8/12, Xyri đã đóng một trong những cửa khẩu ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN