Xung quanh thông tin về sức khỏe Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 25/6 đã lên tiếng khẳng định tình trạng sức khỏe tốt sau khi xuất hiện thông tin về việc ông gặp phải vấn đề sức khỏe trong một buổi lễ cầu nguyện sáng cùng ngày tại thành phố Istanbul.

Tổng thống Tayyip Erdogan trả lời phỏng vấn sau khi dự lễ cầu nguyện ở Istanbul ngày 25/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Nhật báo Hurriyet đưa tin ông Erdogan đã phải nhận chăm sóc y tế sau khi "đột ngột cảm thấy không khỏe" trong buổi cầu nguyện sáng tại đền thờ Mimar Sinan ở Istanbul. Một số phương tiện truyền thông khác của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống đã bị ngất bên trong đền thờ, tuy nhiên thông tin này hiện chưa được xác nhận.

Hãng thông tấn quốc gia Anadolu dẫn lời Tổng thống Erdogan cho hay ông bị huyết áp cao do mất cân bằng lượng đường trong cơ thể. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này khẳng định đã phục hồi nhanh chóng và hiện đang ở trong tình trạng sức khỏe tốt, có thể tiếp tục các chương trình đánh dấu lễ kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, ông Erdogan sẽ tham dự một buổi lễ do đảng cầm quyền của ông tổ chức tại Istanbul.

Ông Ergogan, 63 tuổi, lên nắm quyền năm 2003 ở cương vị Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2014, ông trở thành Tổng thống được bầu trực tiếp đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ và nắm giữ cương vị này cho tới nay.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ cảnh báo công dân về nguy cơ an ninh tại Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ cảnh báo công dân về nguy cơ an ninh tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 16/6, Lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã cảnh báo công dân Mỹ về tình hình an ninh được siết chặt tại thành phố này và đề phòng nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN