Xung đột Israel – Hamas: Cảnh báo mới nhất của giới chức quân đội Mỹ với Iran và Hezbollah

Trong khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ yêu cầu Iran không can dự vào căng thẳng Israel – Hamas, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cảnh báo Hezbollah tránh xa cuộc chiến ở Dải Gaza.

Chú thích ảnh
 Tướng Charles Q. Brown trong phiên điều trần tại Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ ở Washington, D.C., ngày 7/5/2020. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Theo hãng tin Reuters ngày 10/10, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Charles Q. Brown, đã cảnh báo Iran không nên tham gia vào cuộc khủng hoảng ở Israel và nói rằng ông không muốn xung đột lan rộng.

Khi được các phóng viên đi cùng tới Brussels hỏi thông điệp của ông dành cho Iran là gì, Tướng Charles Q. Brown, nhấn mạnh: “Không can dự”.

Tướng Charles Q. Brown nói: “Chúng tôi muốn gửi một thông điệp khá mạnh mẽ. Chúng tôi không muốn điều này lan rộng và ý tưởng là để Iran truyền tải thông điệp đó một cách rõ ràng”.

Trong một diễn biến liên quan, theo hãng tin AFP, quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đã cảnh báo lực lượng Hezbollah ở Liban không nên đưa ra "quyết định sai lầm" khi mở mặt trận thứ hai chống lại Israel.

Quan chức này nói với các phóng viên rằng: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc Hezbollah đưa ra quyết định sai lầm và chọn mở mặt trận thứ hai cho cuộc xung đột này”.

Theo quan chức nêu trên, một trong những lý do khiến Washington triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay đến phía Đông Địa Trung Hải là để phát đi tín hiệu rằng các nhóm được Iran hậu thuẫn như Hezbollah không nên nghi ngờ về cam kết của chính phủ Mỹ trong việc hỗ trợ Israel phòng thủ".

Vào 6 giờ 30 phút sáng 7/10 (theo giờ địa phương, tức 3 giờ 30 phút giờ GMT), Phong trào Hồi giáo Hamas bắt đầu tấn công Israel bằng rocket được phóng đi từ nhiều địa điểm ở dải Gaza.

Hôm sau, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố Tehran ủng hộ quyền tự vệ của người Palestine và cảnh báo Israel phải chịu trách nhiệm vì những hành động gây nguy hiểm cho khu vực.

Ông Raisi cũng hối thúc các nước Hồi giáo ủng hộ Palestine, đồng thời ca ngợi những nỗ lực “kháng chiến” của Hamas và Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) cũng tại các quốc gia như Syria, Liban và Iraq.

Khi trả lời phỏng vấn Đài BBC ngày 8/10, người phát ngôn của Phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ghazi Hamad, nói rằng Iran đã "hỗ trợ trực tiếp" cho tổ chức vũ trang Palestine này mở đợt tấn công lớn chưa từng thấy từ Dải Gaza vào Israel một ngày trước.

Cùng ngày, Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc ngày 8/10 đã ra thông cáo nhấn mạnh Iran quyết tâm ủng hộ Palestine, “nhưng không liên quan đến những phản ứng của họ, đó là hành động hoàn toàn do Palestine tiến hành".

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ khu vực Shebaa Farms nhìn từ làng Rashaya al-Foukhar của Liban. Ảnh: Reuters

Đối với Hezbollah, sau khi Phong trào Hồi giáo Hamas của người Palestine ở Gaza tấn công Israel, nhóm này đã tấn công dọc biên giới với Israel ở phía Nam Liban, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng hơn.

Hezbollah tuyên bố đã pháo kích một vị trí quân sự của Israel trong khu vực lãnh thổ tranh chấp gần biên giới với Liban, ở Cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

Trong một tuyên bố, Hezbollah cho biết: “Các khu vực Radar, Zibdin và Ruwaisat Al-Alam đã bị oanh tạc bằng lượng lớn đạn pháo và tên lửa dẫn đường. Chúng tôi nhằm vào ba địa điểm mà Israel chiếm đóng trong khu vực Shebaa Farms ở Liban”.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 8/10 cho biết ông đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) tới Đông Địa Trung Hải để sẵn sàng hỗ trợ Israel sau cuộc tấn công của Phong trào Hồi giáo Hamas vào sáng 7/10.

Theo hãng tin AP, Mỹ muốn thông qua hoạt động triển khai lực lượng quy mô lớn này để nhấn mạnh mối lo ngại của mình về khả năng xung đột leo thang và cần phải ngăn chặn khả năng đó. 

Thành Nam/Báo Tin tức
Nhà Trắng tuyên bố Mỹ không có ý định đưa quân tới Israel
Nhà Trắng tuyên bố Mỹ không có ý định đưa quân tới Israel

Ngày 9/10, Nhà Trắng cho biết Mỹ không có ý định đưa binh lính vào Israel sau khi phong trào Hồi giáo Hamas tấn công các thị trấn Israel gần Dải Gaza vào cuối tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN