Xung đột Hamas - Israel: Palestine yêu cầu Israel tuân thủ phán quyết của ICJ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh đã lên tiếng yêu cầu Israel tuân thủ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), trong đó yêu cầu Israel phải thực hiện mọi biện pháp trong khả năng của mình để ngăn chặn các hành động diệt chủng tại Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel tiến hành chiến dịch quân sự tại Dải Gaza ngày 24/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 29/1, kênh truyền hình Al Jazeera dẫn phát biểu của Thủ tướng Palestine đánh giá quyết định của ICJ là "quan trọng" về mặt pháp lý, chính trị và nhân đạo, giúp tạo điều kiện để người dân Palestine trở về nhà. Ông cũng hoan nghênh quyết định của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres chuyển phán quyết của ICJ lên Hội đồng Bảo an LHQ và yêu cầu chấm dứt tình trạng bạo lực cũng như mọi hành vi gây tổn hại đến người dân Palestine.

Trước đó, ngày 26/1, ICJ đã đưa ra phán quyết đầu tiên trong vụ kiện do Nam Phi - một quốc gia thành viên của Liên minh châu Phi (AU) - tiến hành, kiện Israel vi phạm các nghĩa vụ trong Công ước LHQ về ngăn ngừa và trừng trị tội ác diệt chủng liên quan đến người Palestine tại Dải Gaza. Theo đó, phán quyết yêu cầu Israel đảm bảo không vi phạm các nghĩa vụ trong công ước, đồng thời kêu gọi chính quyền Tel Aviv cải thiện tình hình nhân đạo tại dải đất ven biển này. Phán quyết trên đã nhận được sự hoan nghênh của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Đức, Venezuela....

Trong khi đó, cùng ngày 29/1, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết sẽ tiếp tục tập trung hoạt động quân sự tại thành phố Khan Yunis ở phía Nam Dải Gaza như đã làm trong vài tuần qua.

Liên quan đến cuộc thảo luận tại Paris (Pháp) với sự tham gia của các quan chức hàng đầu của Israel, Mỹ, Qatar và Ai Cập về một thỏa thuận tạm ngừng giao tranh tại Gaza và trả tự do cho các con tin đang bị Hamas giam giữ, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết cuộc đàm phán đã đạt được "tiến triển tốt".

Phát biểu tại một sự kiện diễn ra tại Washington, Thủ tướng bin Abdulrahman Al Thani xác nhận cuộc đàm phán có sự tham gia của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Bill Burns cùng các quan chức an ninh hàng đầu của Israel và Ai Cập. Các bên đã đạt được một khuôn khổ cho một thỏa thuận mới về việc thả con tin theo từng giai đoạn, cũng như tạo điều kiện cho việc có thêm hàng viện trợ và giảm bạo lực ở Gaza. Thủ tướng Qatar cho biết văn bản này sẽ được chuyển đến Hamas, hy vọng phong trào này sẽ phản hồi tích cực và trên tinh thần xây dựng nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Cao Ứng - Nguyễn Hà (TTXVN)
Mỹ nêu ưu tiên hàng đầu sau vụ UAV tấn công giết chết 3 binh sỹ đầu tiên kể từ xung đột Israel - Hamas
Mỹ nêu ưu tiên hàng đầu sau vụ UAV tấn công giết chết 3 binh sỹ đầu tiên kể từ xung đột Israel - Hamas

Trong khi tuyên bố Washington “chắc chắn” sẽ làm những gì cần thiết để phòng vệ, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng John Kirby cũng nêu ưu tiên hàng đầu của Mỹ hiện nay tại Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN