Xung đột Hamas - Israel: Hàng chục nghìn người ở Liban phải đi lánh nạn

Ngày 4/1, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc (LHQ) công bố báo cáo cho thấy hơn 76.000 người ở Liban đã phải di tản trong gần 3 tháng giao tranh xảy ra gần như hằng ngày dọc biên giới với Israel.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ dập lửa tòa nhà của phong trào Hamas sau vụ tấn công của Israel vào ngoại ô Beirut, Liban ngày 2/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Khu vực biên giới Liban - Israel đã chứng kiến bạo lực gia tăng kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza nổ ra vào đầu tháng 10/2023, kéo theo các cuộc đấu súng giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Liban. Căng thẳng càng leo thang sau vụ tấn công của Israel ở Liban ngày 3/1 vừa qua khiến một thủ lĩnh cấp cao của Hamas thiệt mạng.

Theo IOM, bạo lực leo thang đã buộc 76.018 người, chủ yếu ở các khu vực miền Nam Liban giáp giới Israel, phải đi lánh nạn. Trong số đó, hơn 80% đang ở cùng người thân và chỉ 2% phải sống trong 14 cơ sở tạm trú ở miền Nam Liban, chủ yếu ở thành phố ven biển Tyre và vùng Hasbaya.

TTXVN/Báo Tin tức
Đại diện cấp cao EU tới Liban thảo luận về tình hình Gaza
Đại diện cấp cao EU tới Liban thảo luận về tình hình Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Josep Borrell sẽ có chuyến công du tới Liban từ ngày 5-7/1.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN