Xúc động bé 5 tuổi mua đồ ăn cho người vô gia cư

Khi thấy một người vô gia cư đang đứng ngoài một nhà hàng, bạn sẽ hành động như thế nào? Việc làm của một cậu nhóc 5 tuổi xin tiền mẹ và mua đồ ăn cho một người đàn ông vô gia cư đã khiến mọi người có mặt trong quán ăn bật khóc.

Cậu bé Josiah đứng hát cho người đàn ông vô gia cư.


Khi cô Ava Faulk và đứa con trai 5 tuổi Josiah Duncan ở Prattville, tiểu bang Alabama (Mỹ) có bữa ăn tối tại một quán ăn địa phương, cậu bé chợt thấy một người đàn ông rách rưới đeo túi đứng ngoài cửa nhìn vào. Cậu bé bắt đầu tò mò và hỏi mẹ mình về người đó. Khi mẹ cậu giải thích ông đứng ngoài kia không có nhà để ở, không có thực phẩm để ăn và có lẽ đang đang rất đói, cậu bé đã hỏi mẹ xem liệu có thể mua đồ ăn cho người đàn ông đó, và người mẹ đã đồng ý.


Khi người vô gia cư đó vào trong nhà hàng, Josiah đã chạy ra và hỏi ông có cần menu không, vì ông sẽ không gọi được đồ ăn nếu không có nó. Trong lúc người đàn ông chọn một chiếc bánh burger giá rẻ, hai mẹ con Josiah bảo ông cứ thoải mái và chọn bất kể món gì mình thích. Ngay sau đó, cậu bé 5 tuổi đã khiến cho 11 thực khách và nhân viên trong quán ăn bật khóc. Cậu bé bắt đầu cất tiếng hát “Tạ ơn Chúa, chúng con cảm ơn người, vì đã che chở cho chúng con, amen, amen” trong lúc người đàn ông thưởng thức bữa ăn. Quá cảm động trước việc làm thiên thần của bé con 5 tuổi, không ai có thể kìm được nước mắt. 


Cô Faulk xúc động bày tỏ: “Nhìn thấy con trai có thể khiến 11 người trong buổi tối hôm đó khóc vì hành động tốt đẹp của nhóc, đây mãi là một món quà vô giá cho những người làm cha mẹ như chúng tôi”.


Câu chuyện của hai mẹ con Joshia đã đem đến bài học hay trong việc dạy trẻ cho những bậc phụ huynh. Khi con cái tò mò và hỏi về những vấn đề xã hội, cha mẹ cần lời giải thích phù hợp với lứa tuổi của trẻ và hướng dẫn chúng có hành động đúng đắn.



Hồng Hạnh (theo CNN)

Chuyện cảm động bên bờ biển Azov
Chuyện cảm động bên bờ biển Azov

Trong số những người con Việt Nam ưu tú được đào tạo tại Primorsko-Ahtarsk đó có Vũ Đình Chính. Khoá huấn luyện điều khiển máy bay ở Krasnodar khi đó thật ngặt nghèo, cứ 100 học viên, phía Nga chỉ lọc ra 20 học viên lái máy bay, số còn lại sẽ đào tạo trở thành nhân viên kỹ thuật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN