Xuất khẩu của Việt Nam sang Mêhicô tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm

Ngày 15/8, văn phòng Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Mêhicô cho biết trong tháng 6/2011, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mêhicô đạt 80,322 triệu USD, tăng gần 15% so với con số 69,9 triệu USD của cùng kỳ năm 2010, và nhập khẩu lại giảm nhẹ 6% xuống còn 5,55 triệu USD so với 5,9 triệu USD của tháng 6/2010.

Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: TTXVN.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mêhicô đạt trên 453,6 triệu USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2010, trong khi đó nhập khẩu giảm tới 31,3% xuống còn 41 triệu USD.

Ông Hoàng Anh Dũng, Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Mêhicô, khẳng định xuất khẩu của nước ta sang nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh này trong thời gian qua vẫn giữ được mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2010, chủ yếu do tăng khối lượng xuất khẩu các mặt hàng truyền thống như giầy dép, hàng may mặc, thủy sản, máy in các loại, máy móc thiết bị điện, dây cáp điện, cao su, cà phê và đồ gỗ.

Ngân hàng trung ương Mêhicô nhận định nền kinh tế nước này tiếp tục hồi phục nhanh chóng và mức tăng trưởng xuất nhập khẩu của Mêhicô tiếp tục đứng ở mức cao là những điều kiện thuận lợi cho phép thu hút hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Việc Việt Nam xuất siêu sang Mêhicô giai đoạn này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh con số xuất siêu của Mêhicô lên tới 3,34 tỷ USD, tăng hơn 1.000% so với cùng kỳ năm 2010.

Việt Hòa (P/v TTXVN tại Mêhicô)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN