Xuất khẩu của Nhật Bản suy giảm 24 tháng liên tiếp

Số liệu mới được công bố ngày 16/12 cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 11/2020 đã giảm so với một năm trước đó, kéo dài chuỗi suy giảm sang tháng thứ 24 liên tiếp do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với nhu cầu ở nước ngoài.

Chú thích ảnh
Container hàng hóa được bốc dỡ tại cảng Tokyo, Nhật Bản, ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 11/2020 của nước này đã giảm 4,2% xuống 6.110 tỷ yen (59 tỷ USD). Con số trên đã tăng khá mạnh từ mức giảm 0,2% ghi nhận hồi tháng 10/2020. Tình trạng số ca mắc COVID-19 mới gia tăng gần trên toàn cầu càng làm mờ mịt thêm triển vọng hoạt động xuất khẩu của Nhật Bản.

Các quan chức cho biết đây là chuỗi suy giảm dài nhất kể từ khi Nhật Bản lưu trữ dữ liệu so sánh vào tháng 1/1979. Kỷ lục trước đó là 23 tháng xuất khẩu giảm liên tiếp tính đến tháng 7/1987, khi Nhật Bản đối mặt với xung đột thương mại gay gắt với Mỹ trong bối cảnh Tokyo vươn lên như một cường quốc kinh tế.

Tính theo quốc gia, xuất khẩu từ Nhật Bản sang Mỹ giảm 2,5% xuống 1.180 tỷ yen, lần giảm đầu tiên trong ba tháng, mặc dù lượng xe xuất khẩu sang đối tác thương mại lớn thứ hai của nước này vẫn tăng 6,6%. Nhập khẩu từ Mỹ cũng giảm 13,9% xuống 593,05 tỷ yen.

Còn hoạt động xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, tuy vẫn tăng 3,8% (lên 1.360 tỷ yen) trong tháng 11/2020 song thấp hơn so với mức tăng 10,2% trong tháng 10/2020. Nhập khẩu của Nhật Bản từ Trung Quốc trong tháng này tăng 6,7% lên 1.680 tỷ yen.

Kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản cũng giảm 11,1% xuống 5.750 tỷ yen trong tháng 11/2020, cũng là tháng giảm thứ 19 liên tiếp. Song tốc độ giảm đã chậm hơn so với mức 13,3% ghi nhận vào tháng 10/2020. 

Tính chung, thặng dư thương mại hàng hóa của Nhật Bản trong tháng 11/2020 là 366,77 tỷ yen, giảm mạnh so với mức 871,69 tỷ yen của tháng 10/2020 nhưng vẫn thặng dư tháng thứ năm liên tiếp.

Ông Taro Saito, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu NLI, cho biết hoạt động xuất khẩu của Nhật Bản đã phục hồi đáng kể nhờ nhu cầu bị dồn nén của thị trường nước ngoài sau giai đoạn đóng cửa chống dịch COVID-19 hồi đầu năm. Tuy nhiên, những số liệu mới nhất cho thấy hoạt động xuất khẩu đã bắt đầu mất đà và xu hướng giảm tốc sẽ trở nên rõ ràng hơn từ tháng 12/2020.

Về tác động của tình trạng bùng phát COVID-19 gần đây trên toàn thế giới, ông Saito cho biết tác động của chúng chưa xuất hiện trên báo cáo thống kê. Bởi hầu hết các quốc gia không triển khai các hạn chế kinh doanh quy mô lớn vào tháng 11/2020.

H.Thủy (TTXVN)
Dịch COVID-19 hoành hành, lần đầu tiên Nhật Bản hủy Lễ hội tuyết Sapporo
Dịch COVID-19 hoành hành, lần đầu tiên Nhật Bản hủy Lễ hội tuyết Sapporo

Năm 2021 sẽ không diễn ra Lễ hội tuyết Sapporo hằng năm, một trong những sự kiện mùa Đông lớn nhất của Nhật Bản được tổ chức tại hòn đảo chính cực Bắc Hokkaido vào khoảng tháng 2. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sự kiện này được tổ chức thường niên từ năm 1950 này bị hủy, mà nguyên nhân là do đại dịch COVID-19 hoành hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN