Xuất hiện quốc gia thứ 9 cắt đứt quan hệ với Qatar

Bất chấp sự xuống thang của Qatar cũng như lời kêu gọi Kuwait đứng ra làm trung gian hòa giải, khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh trở nên trầm trọng hơn khi xuất hiện nước thứ 9 tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar.

Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, ngày 6/6, Bộ Ngoại giao Mauritania - một nước Tây Phi thuộc Liên đoàn Arab (AL) - tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar với cáo buộc nước này “bảo trợ khủng bố”. Thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) là Gabon cũng lên án Qatar.

Hãng thông tấn Mauritania dẫn tuyên bố bằng tiếng Arab của Bộ Ngoại giao nước này cho biết: "Các chính sách Qatar… có liên quan đến việc ủng hộ các tổ chức khủng bố và truyền bá tư tưởng chủ nghĩa cực đoan... Điều này đã gây tổn thất nặng nề tới người dân ở các quốc gia Arab, châu Âu và trên khắp thế giới".

Với tuyên bố trên, Mauritania trở thành quốc gia thứ 9 quyết định chấm dứt mối quan hệ ngoại giao với Doha sau 8 nước: Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain, Ai Cập, Yemen, Libya, Maldives, Mauritius.


Trong khi đó, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Gabon lên án Qatar vì “không tôn trọng các cam kết và thỏa thuận quốc tế về chống khủng bố”. Nước Trung Phi này “lo ngại trước sự hỗ trợ liên tục các tổ chức khủng bố của Qatar”.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Qatar bị cô lập, Quốc vương được vệ binh Iran bảo vệ trong cung điện
Qatar bị cô lập, Quốc vương được vệ binh Iran bảo vệ trong cung điện

Quốc vương Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani của Qatar được cho là đang ở trong cung điện và được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bảo vệ cẩn mật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN