Xuất hiện đồn đoán xảy ra xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên trong tháng 4/2017

Trước những đồn đoán về cuộc khủng hoảng chiến tranh có nguy cơ sắp nổ ra, quân đội Hàn Quốc ngày 11/4 đã kêu gọi đánh giá đúng tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc diễn tập bắn pháo phản lực đa nòng thế hệ mới ngày 4/4. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, dư luận Hàn Quốc đang lo ngại về những lời đồn đoán liên quan đến khả năng nổ ra xung đột quân sự trên Bán đảo Triều Tiên vào tháng 4 này.

Sự lo ngại này càng được củng cố sau vụ chính quyền Donald Trump tiến hành không kích Syria hồi tuần trước, trong khi Triều Tiên đang có những động thái được cho là nhằm phô trương sức mạnh. Cộng đồng quốc tế cũng lo ngại rằng Bình Nhưỡng sẽ sớm tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa.

Trong bối cảnh trên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã kêu gọi người dân không để bị “mắc lừa” trước các thông tin vô căn cứ như vậy.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn của bộ trên, ông Moon Sang-gyun cho rằng đây là một “sự đánh giá quá mức”. Trước đó, ông Moon đã cho biết quân đội Hàn Quốc đang phối hợp với Mỹ duy trì khả năng sẵn sàng đối phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Trong diễn biến mới nhất, Triều Tiên ngày 11/4 đã lên án việc Mỹ triển khai một nhóm tàu tấn công đến gần Bán đảo Triều Tiên và cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đã sẵn sàng cho tình huống "chiến tranh" nếu căng thẳng leo thang trong khu vực.


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho biết, việc triển khai tàu "cho thấy những động thái liều lĩnh của Mỹ nhằm xâm lược Triều Tiên đã lên đến mức nghiêm trọng".

Người phát ngôn nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành biện pháp cứng rắn nhất bằng các vũ khí mạnh để tự vệ trước "hành động khiêu khích của Washington" và sẵn sàng đáp trả mọi dạng chiến tranh mà Mỹ gây ra.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc dàn 150.000 quân lên biên giới phòng Mỹ nã tên lửa vào Triều Tiên?
Trung Quốc dàn 150.000 quân lên biên giới phòng Mỹ nã tên lửa vào Triều Tiên?

Trung Quốc đã triển khai 150.000 binh sĩ tới biên giới với Triều Tiên sẵn sàng đối phó với làn sóng người tị nạn tràn từ nước láng giềng phòng trường hợp Mỹ tấn công giống như vụ dội tên lửa vào Syria, một tờ báo Hàn Quốc cho hay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN