Xu hướng tự xét nghiệm COVID-19 trước khi gặp gỡ đông người

Trước khi tham gia một sự kiện tập trung đông người, kỹ sư Shahid Ahmad ở Malaysia sẽ tự làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 tại nhà để đảm bảo rằng anh không nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Chú thích ảnh
Sau khi chính phủ điều chỉnh giá bộ xét nghiệm, ngày càng nhiều người dân Malaysia tự xét nghiệm thường xuyên tại nhà. Ảnh: Malaysianow.com

“Xét nghiệm đã trở thành thói quen cần làm của gia đình tôi trước khi tổ chức gặp mặt người thân. Trên thực tế, nếu ai đó không thể chứng minh kết quả xét nghiệm, họ sẽ không được mời tham dự. Vì bố mẹ tôi đều mắc bệnh nền nên việc này rất quan trọng với chúng tôi”, thanh niên 25 tuổi này chia sẻ với tờ The Straits Times. 

Giống anh Shahid, cô Catrina Lim Pei Yee cùng chung quan điểm rằng việc tự xét nghiệm COVID-19 thường là rất cần thiết. 

"Tôi là một bà nội trợ và tôi đã trải qua hơn một năm phải ở yên trong nhà của mình, vì vậy bạn có thể tưởng tượng tôi hạnh phúc như thế nào khi chúng ta được phép tụ tập. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó, đó là lý do tại sao tôi và bạn bè chắc chắn sẽ tự xét nghiệm bản thân trước khi đi gặp mặt”, cô Catrina, 37 tuổi, nói. 

Anh Shahid và cô Catrina nằm trong bộ phận ngày càng đông đảo người dân Malaysia sẵn lòng tự xét nghiệm trước khi tụ tập đông người. Quốc gia Đông Nam Á này chuẩn bị bước vào giai đoạn “đặc hữu” khi người dân học cách chung sống với COVID-19 cũng như đề cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. 

Trong nỗ lực khuyến khích người dân tự xét nghiệm thường xuyên, Chính phủ Malaysia đã dần giảm giá các  loại bộ xét nghiệm để khiến chúng trở nên dễ tiếp cận hơn đối với công chúng. 

Sản phẩm này hiện có sẵn trên thị trường với giá thấp nhất là 6,9 ringgit (gần 40.000 đồng) một chiếc. Chúng được bày bán rộng rãi tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và trạm xăng trên khắp Malaysia.

Tính đến ngày 28/10, đã có 2.570 cơ sở kinh doanh được cấp phép bán bộ dụng cụ tự xét nghiệm. Trước đây, người dân chỉ có thể mua chúng tại một số phòng khám và hiệu thuốc cụ thể với giá “trên trời” là 39,9 ringgit (hơn 200.000 đồng). 

Giới chức Malaysia sau đó đã điều chỉnh giá bán lẻ tối đa đối với mặt hàng này là 19,9 ringgit/chiếc và giá bán buôn tối đa là 16 ringgit/chiếc, có hiệu lực từ ngày 5/9. Giá bán lẻ tiếp tục giảm xuống còn 6,9 ringgit từ ngày 1/11 nhằm khuyến khích người dân tự xét nghiệm tại nhà. 

Kỹ sư Shahid Ahmad tâm sự rằng trước đây anh không thể tự kiểm tra kháng nguyên thường xuyên như mong muốn vì giá thành khá đắt. Nhưng kể từ khi mặt hàng này được chính phủ quy định giá rõ ràng, anh đã có thể mua cả lô về dùng dần. Anh nói thêm: "Đó là trách nhiệm của tôi với tư cách là một người con, một người anh và một người dân Malaysia. Tôi không mong muốn mình vô tình trở thành người phát tán virus”. 

Xu hướng tự xét nghiệm thường xuyên này cũng được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của biến thể Delta Plus, được cho là có khả năng lây truyền cao hơn 10% - 15% so với biến thể Delta.

Malaysia ngày 6/11 thông báo đã phát hiện hai trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Delta Plus. Ngày 10/11, quốc gia này ghi nhận 6.243 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ. 

Dược sĩ Low Aik Meng, chủ hiệu thuốc ở Subang Jaya, cho hay lượng khách hàng mua bộ xét nghiệm đã tăng ổn định lớn kể từ khi mức giá bán lẻ mới được công bố vào ngày 1/11. “Chúng tôi dễ dàng bán hàng trăm chiếc một ngày. Doanh số bán mặt hàng này tăng từ 100 – 150%. Một khách hàng có thể mua 5 – 10 chiếc mỗi lần. Nhiều nhà từ thiện cũng mua để tặng người khác nữa”, ông tiết lộ. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Dịch COVID-19 khiến nhiều người Singapore đói ăn
Dịch COVID-19 khiến nhiều người Singapore đói ăn

Sau khi mất việc làm bồi bàn bán thời gian vào năm 2020, ông Danny Goh gần như kiệt quệ. Trong 8 tháng, người đàn ông 61 tuổi không tìm được việc làm để có thu nhập hỗ trợ vợ và 4 con.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN