Xứ bạch dương tưng bừng 'Ngày nước Nga'

Ngày 12/6, tại LB Nga đã diễn ra các hoạt động tưng bừng mừng "Ngày nước Nga". Trong ngày này, trên toàn nước Nga diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc theo truyền thống của Nga.

Tại thủ đô Moskva, các công viên, bảo tàng, thư viện thành phố và các phố đi bộ trở thành các địa điểm tổ chức hơn 250 sự kiện, trong đó có các buổi hòa nhạc, lễ hội ẩm thực Nga, tạp kỹ ca kịch đường phố, các chuyến tham quan, thi kiến thức phổ thông về đất nước, văn nghệ quần chúng… Tại Ural diễn ra Diễn đàn “Sẵn sàng lao động và bảo vệ Tổ quốc", còn tại Sevastopol có Liên hoan quân nhạc, thi nhảy dù và diễn kịch về lịch sử Nga.

Tưng bừng ngày nước Nga. Ảnh: RIA Novosti (archiv photo)


Để ngày lễ diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, Bộ Quốc phòng Nga đã huy động 9 máy bay vận tải An-12 và An-26 nhằm ngăn mưa trong thời gian diễn ra lễ hội tại thủ đô Moskva.

Ngày Nước Nga còn được tổ chức ở bên ngoài đất nước, như tại căn cứ không quân "Erebuni" của Nga ở Armenia. Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức chương trình biểu diễn trên không độc đáo với sự tham gia của các phi công Nga và đại diện Không quân Armenia.

Ngày 12/6/1990, Hội đồng LB XHCN Xô-viết Nga đã thông qua Tuyên ngôn về quốc gia chủ quyền. Ngày thông qua Tuyên ngôn được công bố là ngày lễ quốc gia vào năm 1994. Từ năm 2002, ngày lễ này có tên gọi chính thức như hiện nay là "Ngày nước Nga".


TTXVN/ Tin tức
Putin đã làm được những gì cho nước Nga?
Putin đã làm được những gì cho nước Nga?

Sau 14 năm liên tục nắm giữ hai cương vị quyền lực cao nhất của nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã thành công trong việc đưa nước Nga từ bờ vực đổ vỡ và hỗn loạn cuối những năm 1990 trở lại vị trí đầy đủ của một cường quốc trong thập niên đầu thế kỷ 21.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN