Xét xử nghi can vụ khủng bố Bali

Ngày 13/2, tòa án quận West Jakarta, Inđônêxia, đã mở phiên xét xử Umar Patek, một đối tượng người Inđônêxia bị tình nghi là thủ phạm chủ chốt trong vụ đánh bom đẫm máu ở đảo du lịch Bali hồi năm 2002 làm 202 người thiệt mạng.

Patek bị cáo buộc phạm tội giết người cùng 5 tội danh khác, trong đó có chế tạo bom và sở hữu vũ khí trái phép. Các công tố viên cho biết họ sẽ thúc đẩy mức án cao nhất là tử hình cho đối tượng này. An ninh tại thủ đô Giacácta được tăng cường với sự triển khai của các đơn vị chống khủng bố trong thời gian diễn ra phiên tòa .



Tên Umar Patek (áo trắng). Ảnh: cnn.com



Sau khi bản cáo trạng được tuyên, phiên tòa sẽ tạm ngưng đến ngày 20/2. Phiên tòa này dự kiến kéo dài tới 4 tháng và các công tố viên sẽ lấy lời khai, bằng chứng từ 86 nhân chứng nhằm chứng minh Patek dính líu đến khủng bố trong thời gian dài.

Patek bị cho là một trong những thành viên chính của mạng lưới khủng bố Jemaah Islamiyah ở Đông Nam Á và bị cáo buộc là một trong những kẻ chủ mưu cũng như chế tạo bom trong các vụ tấn công khủng bố Bali năm 2002 và nhằm vào các nhà thờ ở Inđônêxia trong Lễ Giáng sinh năm 2000.

Theo bản cáo trạng, Patek chế tạo bom cho vụ tấn công Bali theo chỉ thị của Imam Samudra, một trong những kẻ chủ mưu và đã bị thi hành án tử hình tại Inđônêxia năm 2008. Riduan Ismudin, hay còn gọi là Hambali, được xem là kẻ vạch kế hoạch cho vụ khủng bố Bali, bị bắt năm 2003 và hiện bị các lực lượng Mỹ giam giữ tại Vịnh Guantanamo.

Patek từng là đối tượng tình nghi khủng bố bị truy nã gắt gao nhất tại Inđônêxia và đã lẩn trốn suốt gần một thập kỷ qua. Chương trình công lý của Mỹ treo giải tới 1 triệu USD cho các thông tin giúp bắt giữ được đối tượng này. Patek bị dẫn độ về Inđônêxia sau khi bị bắt hồi tháng 1/2011 ở thị trấn Abbottabad của Pakixtan, nơi Mỹ tiêu diệt được trùm khủng bố Bin Laden hồi tháng 5 năm ngoái.

TTXVN/Tin Tức
Inđônêxia bắt giữ ba nghi can khủng bố
Inđônêxia bắt giữ ba nghi can khủng bố

Cảnh sát Inđônêxia ngày 12/11 đã bắt giữ ba người đàn ông tình nghi dính líu tới một nhóm khủng bố bị cáo buộc lập kế hoạch tấn công Đại sứ quán Xinhgapo tại thủ đô Giacácta (Jakarta).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN