Xe tăng Syria tiến vào khu phi quân sự ở Cao nguyên Golan

Ngày 3/11, quân đội Israel (Ixraen) đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi phát hiện 3 xe Syria (Xyri) tiến vào khu phi quân sự ở cao nguyên Golan hiện do Israel kiểm soát.


Nữ phát ngôn quân đội nước này cho biết lệnh báo động đã được ban bố trong toàn Lực lượng Phòng vệ Israel khi các xe tăng Syria tiến vào một ngôi làng chỉ cách tiền đồn của họ vài km, động thái được cho là có liên quan tới tình hình chiến sự đang gia tăng mạnh bên trong lãnh thổ Syria. Israel đã gửi đơn khiếu nại tới Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong khu vực.


Theo truyền thông Israel, ngoài ba xe tăng còn có thêm 2 xe vũ trang khác của Syria cũng đã tiến vào vùng phi quân sự giữa lúc xảy ra nhiều vụ pháo kích trong suốt 24 giờ qua.

(Chụp qua trang mạng YouTube) Khói bốc lên từ những tòa nhà bị cháy sau các cuộc giao tranh ở thành phố Douma, phía đông bắc thủ đô Damascus ngày 27/10. Ảnh: AFP/TTXVN


Israel chiếm cao nguyên Golan của Syria trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, nhưng không được cộng đồng quốc tế công nhận. Sáu năm sau, hai bên quyết định thiết lập vùng phi quân sự nhưng không ký thỏa thuận hòa bình. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, hai nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.


Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh các lực lượng nổi dậy Syria đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công nhằm vào các cứ điểm trọng yếu của quân chính phủ, trong đó có cả các căn cứ phòng không - không quân ở phía Bắc, để bẻ gẫy các đợt tấn công của quân đội và từng bước cô lập thành phố chiến lược Allepo. Phe đối lập cho biết vừa mở hai cuộc tấn công quy mô lớn vào căn cứ không quân Taftanaz và cứ điểm phòng không Duwila ở tỉnh Idlib, nơi trước đó lực lượng này đã chiếm giữ thị trấn trọng yếu Saraqeb để cắt ngang tuyến đường tiếp vận từ thủ đô Damascus và Địa Trung Hải tới thành phố Aleppo.


Bên cạnh việc đẩy mạnh các vụ tấn công, phe đối lập Syria còn có kế hoạch nhóm họp tại thủ đô Doha (Đôha) của Cata trong ngày hôm nay (4/11) để bàn về giải pháp chính trị cho Syria trong thời gian tới. Một số nguồn tin cho biết tại cuộc họp này Mỹ sẽ yêu cầu thành lập lực lượng đối lập mới ở Syria có đủ khả năng tập hợp các tiếng nói khác nhau và đại diện cho cuộc nổi dậy hiện nay ở Syria.


Trước đó, phát biểu trong chuyến thăm châu Phi, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố không còn công nhận vai trò lãnh đạo của Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) - lực lượng đối lập chính ở Syria, vì SNC không đại diện cho tất cả các phe phái đối lập trong nước để có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột với quân đội của chính phủ vốn đã kéo dài suốt 19 tháng qua, cướp đi sinh mạng của hơn 30.000 người và làm hàng triệu người phải lánh nạn.



TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN