Xe không người lái đâm chết 3 người

Một chiếc xe du lịch 52 chỗ ngồi của Tập đoàn Bắc Khí (Trung Quốc) đang đỗ bên đường bỗng rùng rùng chuyển bánh.

Phác họa hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Internet.

Sau khi va vào một chiếc xe buýt nhỏ và một chiếc xe du lịch cỡ lớn, chiếc xe trên đã cuốn ba du khách Hồng Kông đang tham quan Bắc Kinh vào trong gầm, khiến họ tử vong tại chỗ. Điều đáng nói là chiếc xe lao đi mà không có ai điều khiển bởi lúc xảy ra tai nạn, lái xe đang ngồi ăn cơm trong quán.

Trước những nghi ngờ lái xe quên không kéo phanh tay, người phát ngôn Tập đoàn Bắc Khí cho biết nhân viên điều khiển chiếc xe du lịch trên đã có 15 năm kinh nghiệm, trước khi xảy ra tai nạn không uống rượu, khi xuống xe đã kéo phanh tay và chiếc xe cũng đã được đưa đi kiểm tra trước dịp Quốc khánh Trung Quốc 1/10.

Ông Hoàng Tiến Đạt, Tổng Giám đốc hãng lữ hành Khang Thái, đơn vị tổ chức đoàn du lịch cũng lên tiếng phủ nhận cáo buộc là đã xử lý sự việc không thỏa đáng, nhấn mạnh sau khi tai nạn xảy ra, các đồng nghiệp đã tìm mọi cách nhanh chóng cứu người.

Tuy nhiên, ông Hoàng Tiến Đạt cũng thừa nhận do hiện trường ở xa, nên xe cứu thương phải mất nửa giờ mới tới nơi.Đồng thời, do thiếu phương tiện để nâng chiếc xe du lịch, cho nên phải hơn 3 tiếng đồng hồ sau tai nạn, các nhân viên y tế mới lấy được tử thi ra khỏi gầm xe đưa đi.

Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN