Xe đạp không xích đầu tiên trên thế giới

Đó là chiếc xe đạp mang tên Mando Footloose do nhà cung cấp phụ tùng ô tô Hàn Quốc Mando Corp chế tạo.

 

Chiếc xe đạp không xích đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Internet

 

Chiếc Footloose được chế tạo dựa trên một điều rằng xích là bộ phận phiền hà nhất ở phần lớn xe đạp. Do đó, hãng Mando đã quyết định vứt hẳn bộ phận này. Hãng Mando tuyên bố chiếc Footloose là chiếc xe đạp đầu tiên trên thế giới không có xích.

 

Thay vì dùng xích để quay bánh xe, bàn đạp của xe sẽ chuyển năng lượng của người đạp trực tiếp thành điện thông qua một máy phát điện.

 

Năng lượng này sau đó được tích trong một bộ pin gắn trong khung xe đạp, rồi sẽ được một mô tơ điện chuyển lại thành động năng giúp xe quay bánh.

 

Giống như một ô tô hiện đại, Footloose có một bộ phận điều khiển điện (ECU) phối hợp với các cảm biến để giám sát địa hình và bộ sang số tự động để điều khiển công suất mô tô.

 

Xe đạp còn giúp người đạp biết được thông tin về quãng đường đã đi, vận tốc và lượng điện đã tạo ra. Nó còn có một thiết bị chống trộm hiệu quả.

 

Hãng Mando chưa thông báo giá sản phẩm. Dự kiến, ngày ra mắt chiếc xe đạp thân thiện với môi trường này có thể là vào năm 2013.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN