Xe cứu thương đột ngột lao đến Nhà Trắng

Xe cấp cứu đã khẩn trương hướng đến Văn phòng Cánh Tây của Nhà Trắng chiều 30/8 để xử lý một tình huống cấp cứu.

Chú thích ảnh
Nhân viên Mật vụ Mỹ thực hiện nhiệm vụ khi xe cứu thương tới. Ảnh: RT

Các nhân viên Mật vụ Mỹ đã chặn giới phóng viên tới đưa tin về sự việc để dành đường cho đội ngũ nhân viên y tế.

Tờ The Hill (Mỹ) cho biết các nhân viên cấp cứu đã nhanh chóng đưa cáng vào trong Nhà Trắng để chuyển một thành viên được cho thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia vào xe cứu thương để đánh giá tình hình sức khỏe.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy cáng ra khỏi xe cấp cứu. Ảnh: RT

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders sau đó xác nhận một thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia đã lên cơn co giật. Bà Sanders đồng thời cho biết nhân viên này đang có tiến triển sức khỏe tốt nhưng vẫn được đưa đến bệnh viện để đảm bảo an toàn.

Theo tờ New York Daily News, ở thời điểm những xe cứu thương xuất hiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang làm việc tại Nhà Trắng.

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ được thành lập từ năm 1947, đảm nhận trách nhiệm cố vấn Tổng thống Mỹ về vấn đề tình báo và quân sự. Hiện tại ông John Bolton đang là nhân vật đứng đầu cơ quan này.

Hà Linh/Báo Tin tức
Ngoại trưởng Nga Lavrov: 'Đừng đùa với lửa' ở Syria
Ngoại trưởng Nga Lavrov: 'Đừng đùa với lửa' ở Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Syria Walid Muallem đã đưa ra cảnh báo trên trong cuộc họp báo chung tại Moskva ngày 30/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN