Xác ướp phụ nữ 700 năm

Các công nhân làm đường ở thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vừa tình cờ đào được một ngôi mộ bằng gỗ mai táng một phụ nữ thuộc thời nhà Minh, trong khoảng năm 1368-1644 (ảnh).

Các nhà khoa học cho rằng đây là mộ táng của một nhân vật quyền quý. Điểm đặc biệt của xác ướp này là việc tóc, da, lông mi, quần áo và giày đều còn nguyên. Xác ướp này sau đó được chuyển về viện bảo tàng thành phố để tiếp tục giải mã những bí ẩn của lịch sử do đây là xác ướp đầu tiên được phát hiện tại khu vực này của Trung Quốc.

Q.M

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN