Xả súng tại bang Texas, 4 người chết

Một vụ xả súng đã xảy ra tại thị trấn Bastrop, gần thủ phủ bang Texas (Mỹ), làm 4 người chết và một người bị thương.

Xe của lực lượng cảnh sát. Ảnh: kvue.com

Cảnh sát địa phương cho biết thông tin trên. Vụ xả súng này xảy ra sau 6 giờ chiều (23 giờ GMT) ngày 23/7 tại thị trấn Bastrop. Kênh truyền hình ABC13 TV của Mỹ cho hay, nghi can của vụ xả súng đã bị bắn chết, và một em bé bị thương đã được đưa vào bệnh viện để cấp cứu.

Theo một người phát ngôn của cảnh sát bang Texas, khu nhà nơi xảy ra vụ xả súng hiện đã được bảo vệ an toàn. Tuy nhiên, cảnh sát từ chối bình luận về những tình tiết hoặc động cơ của vụ xả súng trên. Bastrop là một thị trấn gồm khoảng 7.500 cư dân, nằm cách thành phố Austin, thủ phủ bang Texas, 56 km về phía đông nam.

TTXVN/Tin Tức
Xác định danh tính thủ phạm vụ xả súng ở Munich
Xác định danh tính thủ phạm vụ xả súng ở Munich

Theo thông tin mới nhất, ngày 23/7, các nhân viên điều tra Đức cho biết kẻ xả súng man rợ tại trung tâm mua sắm Olympia chiều tối 22/7 ở thành phố Munich, thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức, làm ít nhất 9 người thiệt mạng, có tên là David Ali Sonboly.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN