Xả súng ở Mexico khiến 13 người thiệt mạng

Ngày 19/4, một vụ xả súng nhằm vào bữa tiệc tại bang Veracruz, miền Đông Mexico đã khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em.

Vụ việc xảy ra khi một nhóm tay súng nam giới không rõ danh tính xả súng vào đám đông người tham gia buổi tiệc. Văn phòng Bộ trưởng An ninh Mexico cho biết nhóm tay súng này đã tới một buổi tiệc đoàn viên của một gia đình tại Minatitlan và tìm một người tên "El Becky", chủ một quán bar trong khu vực, trước khi nổ súng. Các nạn nhân bao gồm 7 người đàn ông, 5 phụ nữ và một trẻ em. Vụ tấn công cũng khiến 4 người khác bị thương.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ vụ xả súng nhưng bang Veracruz là địa bàn an ninh phức tạp, thường xuyên xảy ra các cuộc đọ súng giữa các các băng nhóm ma tuý đối địch. Tại Mexico, các băng nhóm đâm thuê chém mướn thường thực hiện các cuộc ám sát nơi công cộng. Hiện hơn 40.000 người Mexico được cho là mất tích, có thể đã bị sát hại hoặc chôn giấu xác ở những nơi xa xôi.

Tính từ năm 2006, hơn 250.000 người đã bị sát hại khi chính phủ của cựu Tổng thống Felipe Calderon triển khai chiến dịch triệt phá các băng nhóm buôn ma túy.

Lê Ánh (TTXVN)
New Zealand hạ mức độ cảnh báo nguy cơ khủng bố sau vụ xả súng đẫm máu
New Zealand hạ mức độ cảnh báo nguy cơ khủng bố sau vụ xả súng đẫm máu

Ngày 17/4, cảnh sát New Zealand đã ngừng trang bị vũ khí cho lực lượng an ninh tuần tra trên đường phố sau khi hạ mức cảnh báo nguy cơ khủng bố, được ban bố ở cấp độ cao sau vụ xả súng đẫm máu tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN