WTO thành lập Ban hội thẩm xét xử đơn kiện của Trung Quốc đối với Australia

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã thành lập Ban hội thẩm để xem xét các khiếu nại của Trung Quốc liên quan đến các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp của Australia đối với các sản phẩm bồn rửa bằng thép không gỉ, bánh xe lửa và tháp điện gió.

Chú thích ảnh
Trụ sở Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là bước tiếp theo trong quy trình giải quyết tranh chấp của WTO, sau các cuộc tham vấn vào tháng 6/2021 và yêu cầu đầu tiên của Trung Quốc về việc thành lập ban hội thẩm vào ngày 25/1/2022.

Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Dan Tehan ngày 1/3 khẳng định hệ thống phòng vệ thương mại của nước này là độc lập, minh bạch, không phân biệt đối xử và dựa trên quy tắc.

Ông Tehan cho biết Australia sẽ bảo vệ các quyết định của mình trước Ban hội thẩm của WTO và vẫn sẵn sàng giải quyết vấn đề này thông qua các cuộc thảo luận thêm với phía Trung Quốc.

Nguyễn Minh (TTXVN)
WTO triệu tập lại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 12 vào giữa tháng 6 tới
WTO triệu tập lại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 12 vào giữa tháng 6 tới

Ngày 23/2, các nước thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã nhất trí tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 12 (MC12) trong tuần giữa tháng 6 tới tại Geneva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN